Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ (OAS) lần thứ 7 vừa khai mạc tối 10.4 tại Trung tâm hội nghị Atlapa, thành phố Panama chứng kiến một sự kiện lịch sử đáng nhớ trong hơn 50 năm qua.

Lần đầu tiên lãnh đạo hai quốc gia thù địch từ thời Chiến tranh lạnh là Mỹ và Cuba đã bắt tay nhau trước sự chứng kiến của nhiều nguyên thủ quốc gia và các phương tiện truyền thông đại chúng. Động thái này cho thấy cả hai quốc gia đang tích cực tìm kiếm khả năng hàn gắn quan hệ ngoại giao.
![]() |
|
Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) và Chủ tịch Cuba Raul Castro bắt tay nhau tại Hội nghị OAS. Ảnh: AP/Getty Images |
Trả lời phỏng vấn của hãng tin Reuters, một quan chức Ngoại giao Mỹ xác nhận nguyên thủ hai quốc gia đã bắt tay nhau và có một cuộc trao đổi ngắn. “Tuy nhiên, đây chỉ là một cuộc gặp không chính thức giữa hai nhà lãnh đạo và cuộc trao đổi cũng không mang tính quan trọng” – vị quan chức này nói.
Các quan chức ngoại giao khu vực châu Mỹ cho biết, có khả năng cả hai nhà lãnh đạo Mỹ - Cuba sẽ có một cuộc gặp riêng tại Hội nghị OAS nhằm thảo luận về những nỗ lực phục hồi quan hệ ngoại giao, tăng cường hợp tác thương mại và du lịch giữa hai nước.
Trước khi Hội nghị khai mạc, Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định, chính phủ hai nước đang xúc tiến việc bình thường hoá quan hệ, dù vẫn còn không ít những bất đồng. Tuy nhiên, ông Obama nhấn mạnh, thời kỳ mà Mỹ can thiệp vào nội bộ của các quốc gia trong khu vực đã chấm dứt
Tỏ ra rất phấn khởi, Tổng thống Colombia Manuel Santos cho rằng những bước đi nhằm cải thiện quan hệ với Cụba của Tổng thống Mỹ Obama đã và đang giúp chữa lành “vết thương vẫn liên tục gây đau nhức” đối với châu Mỹ trong hàng chục năm qua.
Trong khi đó, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro có kế hoạch trao cho người đồng cấp Obama thỉnh nguyện thư có chữ ký của hàng triệu người dân Venezuela yêu cầu chính phủ Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận áp đặt đối với Cụba hơn nửa thế kỷ.
Theo lời một quan chức làm việc trong Uỷ ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đệ trình cho ông Obama xem xét và gần như chắc chắn Tổng thống Mỹ sẽ phê duyệt việc đưa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố do Mỹ áp đặt. Bên cạnh đó, ông Obama cũng đã phê chuẩn việc nới lỏng một số hạn chế về thương mại và du lịch.
Vấn đề khó khăn hiện nay là, chỉ có quốc hội Mỹ, do Đảng Cộng hoà kiểm soát, mới có quyền dỡ bỏ lệnh cấm vận kinh tế đối với Cuba. Chủ trương bình thường hoá quan hệ với Cuba của ông Obama cũng đang vấp phải sự cản trở của phe diều hâu trong Đảng Cộng hoà và những phần tử Cuba phản động sống lưu vong tại Mỹ.
TÙNG LÂM
Theo Reuters
