Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Các máy bay chiến đấu của Ấn Độ sẽ sớm được trang bị một trong những tên lửa đạn đạo nhanh nhất thế giới, tên lửa siêu thanh BrahMos (ảnh), có thể đạt vận tốc 2,5 – 2.8 Mach.

![]() |
Theo truyền thông Ấn Độ, nước này gần đây đã hoàn thành việc nâng cấp chiến đấu cơ Su-30MKI, cho phép máy bay có thể mang theo được tên lửa BrahMos.
Đầu năm nay, các nguồn tin quân sự Ấn Độ cho biết, Bộ Tư lệnh Lực lượng chiến lược Ấn Độ (SFC) đã bắt đầu tiếp nhận 42 chiếc tiêm kích đa năng Su-30MKI được nâng cấp để mang tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos. Tên lửa này sẽ được thử nghiệm từ máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30 MKI trong năm nay.
“Sẽ phải mất khoảng 4- 5 tháng để hoàn thành việc bay thử, giả định thử nghiệm và bay thật”, Sudhir K. Mishra, Giám đốc điều hành liên doanh BrahMos Aerospace Pvt Ltd (BAPL) của Nga và Ấn Độ, cho hay.
Sukhoi Su-30 MKI sẽ phục vụ như xương sống của Lực lượng Không quân Ấn Độ cho đến năm 2020. Hiện, Delhi đã có khoảng 200 chiếc Su-30s MKI trong khi số lượng mua theo kế hoạch là 282 chiếc.
Tên lửa BrahMos có tầm bắn 290km có khả năng phóng trên đất liền, từ mặt biển, từ trên không và cả từ tàu ngầm. Vận tốc cao nhất của nó nhanh gấp 3,5 lần so với tên lửa Harpoon của Mỹ.
Tên lửa BrahMos cũng có thể tấn công các mục tiêu tầm thấp, ở độ cao khoảng 10m. BrahMos có hệ thống động cơ đẩy hai tầng: Một tên lửa đẩy để tăng tốc ban đầu và một tầng chứa nhiên liệu lỏng có trách nhiệm duy trì hành trình siêu âm. Do đó, BrahMos có tầm bắn xa hơn so với tên lửa tầm thường đạt được. Tốc độ cao khiến tên lửa có sức công phá tốt hơn.
Trong tháng 5.2015, quân đội Ấn Độ đã thử nghiệm thành công một phiên bản của tên lửa BrahMos có khả năng tiêu diệt các mục tiêu ẩn sau núi. Chính phủ Ấn Độ đã quyết định đặt những tên lửa BrahMos tại vùng núi Arunachal Pradesh, sát biên giới Đông Bắc Trung Quốc, và gần với Pakistan.
Hơn nữa, Pháp đã đồng ý, “về nguyên tắc” sẽ cung cấp công nghệ điều khiển tên lửa của công ty Safran (Sagem) cho New Delhi sử dụng với tên lửa siêu âm BrahMos.
Quân đội Ấn Độ đang có 4 trung đoàn tên lửa BrahMos. Tuy nhiên với những cải tiến và thành quả đạt được, New Delhi đã xem xét kế hoạch tăng cường thêm 2 trung đoàn và xuất khẩu tên lửa ra nước ngoài.
TRINH DƯƠNG
Theo Sputniknews
