Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Chính phủ lâm thời (GNA) của Libya hôm 26.7 cho biết, họ đã triệu Đại sứ Pháp Antoine Sivan để phản đối việc Pháp triển khai quân đọi đến khu vực phía Đông của quốc gia Bắc Phi này.

![]() |
|
Hai binh sĩ Pháp. Ảnh: AP |
Chính phủ được Liên Hợp Quốc hậu thuẫn này cho rằng, sự hiện diện của lực lượng đặc nhiệm Pháp là “vi phạm quy tắc quốc tế và là một sự can thiệp quân sự hoàn toàn không thể chấp nhận được với một quốc gia có chủ quyền”, theo thông báo của GNA trên trang mạng xã hội Facebook.
Chủ tịch GNA Fayez Seraj kêu gọi tôn trọng lẫn nhau và không can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Libya, đồng thời Libya cũng yêu cầu “một lời giải thích chính thức từ chính phủ Pháp về điều gì thật sự đã xảy ra”.
Trước đó, ngày 20.7, Paris xác nhận 3 binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong một hoạt động tình báo ở Libya sau khi trực thăng của họ bị rơi ở phía Đông Libya. Đây là lần đầu tiên Pháp xác nhận triển khai binh sĩ tại quốc gia Bắc Phi này.
Libya rơi vào tình trạng bất ổn triền miên kể từ sau cuộc chính biến lật đổ chế độ của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi đầu năm 2011.
Tại quốc gia Bắc Phi này tồn tại song song hai chính quyền đối địch, một chính quyền được lực lượng Hồi giáo vũ trang hậu thuẫn, đặt căn cứ tại thành phố Tripoli, và một chính quyền được quốc tế công nhận, đặt tại thành phố cảng Đông Bắc Tobruk.
THUÝ TRINH
Theo Spunik
