Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO) - Với chương trình tín dụng mới- thực hiện theo Quyết định 28, nhu cầu về vốn làm ăn của nhiều hộ gia đình vừa thoát nghèo đã được giải quyết, góp phần hạn chế tình trạng nhiều hộ gia đình buộc phải tìm đến các nguồn tín dụng đen với lãi suất cao ngất ngưởng.

|
|
Cơ sở sản xuất bánh tráng muối của chị Hồng Linh.
Sau hơn 3 tháng triển khai thực hiện Quyết định 28 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo (Quyết định 28) có hiệu lực từ ngày 5.9.2015, tính đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Tây Ninh đã giải ngân hơn 32 tỷ đồng cho 1.107 hộ gia đình từng là hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay.
Đối tượng được thụ hưởng lợi ích của chương trình tín dụng này là các hộ vừa ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo không quá 3 năm. Mức cho vay do phía ngân hàng và đối tượng được vay thoả thuận với nhau nhưng không vượt quá 50 triệu đồng. Lãi suất cho vay áp dụng đối với hộ mới thoát nghèo là 8,25%/năm; thời hạn vay do hai bên thoả thuận trên cơ sở tính toán chu kỳ sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng nhưng cao nhất không quá 5 năm.
Ông Phan Thanh Hải- Giám đốc NHCSXH huyện Châu Thành cho biết, tín dụng ưu đãi là một trong các giải pháp thiết thực của Nhà nước để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, qua đó hỗ trợ điều kiện để tạo sinh kế cho người nghèo. Hiện nay, khoảng cách chênh lệch về kinh tế giữa hộ vừa thoát nghèo và hộ cận nghèo còn khá mong manh.
Nhiều hộ tuy đã thoát nghèo nhưng kinh tế vẫn chưa thật sự ổn định, vì thế chỉ cần có một biến cố nhỏ xảy ra trong cuộc sống cũng khiến họ có thể rơi vào trường hợp tái nghèo. Thế nhưng trên danh nghĩa thì đã thoát nghèo nên các hộ này không còn được hưởng các chính sách tín dụng ưu đãi từ NHCSXH, trong khi họ rất khó, nếu không muốn nói là hoàn toàn không có khả năng tiếp cận tín dụng từ các ngân hàng thương mại.
Nhu cầu về vốn để tiếp tục sản xuất nhằm thoát nghèo bền vững đối với đối tượng này rất cấp thiết. Với chương trình tín dụng mới- thực hiện theo Quyết định 28, nhu cầu về vốn làm ăn của nhiều hộ gia đình vừa thoát nghèo đã được giải quyết, góp phần hạn chế tình trạng nhiều hộ gia đình buộc phải tìm đến các nguồn tín dụng đen với lãi suất cao ngất ngưởng.
Trút được gánh nặng bí bách về nguồn vốn làm ăn, ông Lê Văn Kỷ (ấp Long Trung, xã Long Thành Trung, huyện Hoà Thành) chia sẻ niềm hy vọng của mình về một cuộc sống dễ chịu hơn. Ông cho biết gia đình ông thoát nghèo vào năm 2014.
Tuy đời sống kinh tế có phần cải thiện hơn nhưng vẫn còn không ít khó khăn, nhất là từ khi ông phát bệnh tai biến mạch máu não, sức khoẻ suy yếu, không còn đi lại bình thường được, phải tốn bạc triệu tiền thuốc men mỗi tháng.
“Tôi chỉ ước có được nguồn vốn để gầy dựng đàn gia súc, chịu khó chăn nuôi để có nguồn thu nhập ổn định cuộc sống”- ông Kỷ kể về niềm mơ ước của mình. Với khoản vay 30 triệu đồng từ chương trình tín dụng dành cho hộ vừa thoát nghèo, ông đã có cơ hội để thực hiện ước mơ ấy. Cặp trâu giống của ông hiện đang phát triển tốt, khoẻ mạnh, đây chính là niềm hy vọng về một cuộc “đổi đời” của gia đình ông trong thời gian tới.
|
|
Trại nuôi chim cút sinh sản của anh Sơn.
Quyết định 28 ra đời đã góp phần tích cực giải quyết một vấn đề nan giải trong công tác giảm nghèo hiện nay. Đó là hạn chế tâm lý e ngại, không muốn thoát nghèo của nhiều hộ gia đình (do lo sợ không còn được hưởng chính sách tín dụng ưu đãi).
Từ đó, tạo thêm động lực và niềm tin vươn lên cho nhiều người. Nhiều hộ vừa mới thoát nghèo mạnh dạn vay vốn ở mức tối đa để đầu tư cho sản xuất, chăn nuôi, dốc sức cải thiện kinh tế gia đình. Anh Thái Văn Sơn, ngụ ấp Bình Hoà, xã Thái Bình, huyện Châu Thành là một trường hợp như thế. Hộ anh Sơn thoát nghèo hồi đầu năm 2012.
Gia đình anh sống bằng nghề nuôi chim cút sinh sản, do không có vốn để đầu tư cho công việc làm ăn nên mức thu nhập chỉ tạm đủ xoay xở cho chi tiêu sinh hoạt hằng ngày. Khi được tham gia chương trình tín dụng ưu đãi dành cho hộ mới thoát nghèo của NHCSXH, anh Sơn mạnh dạn vay 50 triệu đồng để mua thêm cút giống và mở rộng quy mô chuồng trại.
Tính đến nay, trang trại của anh đã có gần 20.000 con chim cút, lợi nhuận thu về mỗi tháng gần 10 triệu đồng. Anh Sơn cho biết, cũng nhờ những kiến thức học được qua lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở địa phương, cùng những kinh nghiệm tích luỹ được trong thời gian làm thuê cho các trại nuôi chim cút, anh mới gầy dựng được một trại chăn nuôi đạt được hiệu quả như hiện nay.
Cùng chung niềm vui khi được vay vốn từ chương trình tín dụng cho hộ vừa thoát nghèo, chị Cao Thị Hồng Linh, ngụ ấp Long Thành, xã Long Thành Trung, huyện Hoà Thành xúc động cho biết: “Tôi thực sự vui mừng, vì một lần nữa được tạo điều kiện để vươn lên.
Với nguồn vốn 30 triệu đồng vừa được vay, tôi có thể yên tâm dốc sức cho công việc kinh doanh hiện tại của gia đình”. Hiện cơ sở làm bánh tráng muối của chị Linh đã có nhiều thay đổi, tiến bộ hơn so với trước đây. Từ việc tự mình thức đêm thức hôm làm bánh tráng để đem bỏ mối cho các trường học- chủ yếu lấy công làm lời, giờ chị Linh đã mạnh dạn thuê thêm 4 nhân công phụ việc.
Dần dần, bạn hàng tự tìm đến chị ngày một đông hơn. Với nền tảng kinh tế gia đình ổn định hiện tại, chị Linh tự tin mình có thể hoàn trả nguồn vốn vay đúng kỳ hạn. Chị cũng tự tin mình có điều kiện chăm lo cho 2 đứa con ăn học tới nơi tới chốn, đồng thời phấn đấu vươn lên hộ khá giả.
Chỉ mới triển khai thực hiện trong thời gian ngắn, Quyết định 28 đã kịp thời chứng minh tính thiết thực của một chương trình tín dụng ưu đãi, hợp lòng dân. Dự kiến đến hết năm, NHCSXH tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp tục giải ngân cho hơn 700 hộ vừa thoát nghèo tại địa phương.
Hoàng Kha