Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Sau vụ 5 nhân viên của Uỷ ban Chữ thập đỏ quốc tế (ISRC) bị bắt cóc hôm 16.2 tại tỉnh Ghazni của Afghanistan, cơ quan cứu trợ này đã đình chỉ mọi hoạt động của họ ở tỉnh này.

![]() |
|
Lực lượng an ninh Afghanistan ở ngoại ô thành phố Kunduz. Ảnh AFP |
Người phát ngôn ICRC tại Afghanistan, Ahmad Ramin Ayaz ngày 18.2 đã thông báo về quyết định đình chỉ hoạt động của cơ quan tại Ghazni. Quan chức này không chỉ ra nhóm nào hay cá nhân nào đứng sau vụ bắt cóc, nhưng cho biết, mọi nỗ lực đang được thực hiện nhằm đảm bảo cho các con tin được giải thoát an toàn.
Trong một vụ việc liên quan, tại tỉnh Wardak giáp với Ghazni, ngày 17.2, trong một chiến dịch chống phiến quân, lực lượng an ninh Afghanistan đã đột kích một cơ sở y tế do Tổ chức nhân đạo Uỷ ban Thuỵ Điển vì Afghanistan (SCA - Thụy Điển) điều hành và làm 3 người thiệt mạng.
“Thông tin từ Wardak chỉ rõ rằng, vụ đột kích do quân đội quốc gia Afghanistan tiến hành”, thông cáo của SCA đưa ra hôm 18.2 cho biết.
Theo thông cáo, vụ tấn công được tiến hành tại khu vực Tangi Saidan vào đêm 17.2 và cướp đi sinh mạng của 3 người, gồm 2 bệnh nhân và một bảo vệ bệnh viện.
“Vụ tấn công này là một sự vi phạm nguyên tắc nhân đạo và Hiệp ước Geneva, vốn quy định tất cả những nhân tố của cuộc xung đột đều phải được tôn trọng. Các cơ sở y tế và nhân viên y tế phải cung cấp việc điều trị cho bất kỳ người nào cần và các bệnh nhân phải được đảm bảo an toàn theo luật nhân đạo”, thông cáo cho hay.
TRINH DƯƠNG
Theo THX
