Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công an TP.Tây Ninh, huyện Bến Cầu: Trao quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương cho cán bộ, chiến sĩ 

Cập nhật ngày: 24/06/2020 - 20:47

BTNO - Công an TP.Tây Ninh và huyện Bến Cầu vừa tổ chức công bố, trao quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2020 cho cán bộ, chiến sĩ đến niên hạn.

Đại tá Nguyễn Minh Tâm-Trưởng Công an huyện Bến Cầu trao quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương cho cán bộ, chiến sĩ.

Năm 2020, Công an huyện Bến Cầu có 42 đồng chí được thăng cấp bậc hàm và nâng bậc lương, trong đó thăng hàm Trung úy lên Thượng úy có 11 đồng chí, thăng hàm Thượng úy lên Đại úy có 10 đồng chí, thăng hàm Đại úy lên Thiếu tá có 9 đồng chí; 8 đồng chí được thăng cấp bậc hàm lên Thượng sĩ, 4 đồng chí thăng cấp lên Thiếu úy và Trung úy.

Việc thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương cho cán bộ, chiến sĩ thể hiện sự quan tâm, ghi nhận, đánh giá cao công lao đóng góp và trưởng thành của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Minh Tâm-Trưởng Công an huyện Bến Cầu chúc mừng các đồng chí được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2020; đồng thời yêu cầu các đồng chí vừa được thăng cấp bậc hàm, nâng lương phải tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, không ngừng ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo tốt hình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ bình yên cuộc sống cho nhân dân.

Nguyễn Thiện

* Chiều 23.6, Thượng tá Phan Văn Triều-Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an Thành phố Tây Ninh dự lễ, trao quyết định thăng cấp bậc hàm và nâng lương cho các cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an Thành phố đến niên hạn.


Trao quyết định nâng quân hàm cho cán bộ sĩ quan.

Đợt này, Giám đốc Công an tỉnh quyết định nâng lương, thăng cấp hàm cho 69 cán bộ, chiến sĩ thuộc đơn vị Công an TP.Tây Ninh. Trong đó, thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy 23 đồng chí, từ Trung úy lên Thượng úy 31 đồng chí, từ Thiếu úy lên Trung úy 10 đồng chí và từ Thượng sĩ lên Thiếu úy 5 đồng chí.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Phan Văn Triều chúc mừng các cán bộ, chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm và nâng lương trong đợt này. Đồng thời, đề nghị các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố.

Nhật Quang