Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Giới chức y tế Philippines vừa tuyên bố cái chết của một công dân Saudi tại nước này do nhiễm virus Corona gây Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS-CoV).

Bộ trưởng Y tế Philippines Janette Garin cho biết, “tình hình đã được kiểm soát”, đồng thời khẳng định không có lý do gì phải hốt hoảng cả.
Theo tin DPA, một công dân Saudi 63 tuổi đã vào nước này hôm 17.9 và một tuần sau đó người này có những triệu chứng bệnh MERS-CoV. Nạn nhân, chưa được nhận diện, đã được đưa vào một bệnh viện tư nhân sau khi xuất hiện những triệu chứng của bệnh MERS-CoV, bao gồm ho, sốt cao và ớn lạnh vào ngày 28.9. Một ngày sau đó bệnh nhân qua đời.
Các quan chức y tế tại Manila cũng thông báo, một lực lượng đặc biệt đã bắt đầu theo dõi 93 cá nhân có thể từng tiếp xúc với người đàn ông Saudi trên trong thời gian ông lưu lại Philippines. 81 người trong số này được được xác định, bao gồm 55 nhân viên bệnh viện.
![]() |
|
Nhân viên hải quan Philippines đeo khẩu trang chờ những hành khách bay đến từ Hàn Quốc tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino ở Manila hôm 9.6. Ảnh:Reuters |
Theo các quan chức y tế, 12 nhân viên bệnh viện có dấu hiệu nhiễm virus đã có kế quả xét nghiệm âm tính với MERS-CoV, tuy nhiên họ vẫn tiếp tục được theo dõi thêm 2 tuần nữa.
Philippines cũng đã ghi nhận hai trường hợp khác nhiễm MERS-CoV trong năm nay.
Theo đó, vào tháng 2.2015, một y tá người Philippines trở về nhà từ khu vực Trung Đông đã có xét nghiệm dương tính với MERS-CoV, sau đó đã hồi phục.
Đến ngày 6.7, cơ quan chức năng Philippines thông báo ghi nhận trường hợp thứ 2 nhiễm MERS-CoV là một nam giới người nước ngoài 36 tuổi, đã ở Saudi Arabia và Dubai trước khi đến Philippines.
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), 15 trường hợp, gồm một trường hợp tử vong, đã được báo cáo trong đợt bùng phát bệnh MERS-CoV mới nhất tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia.
Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông hay còn gọi là MERS (Middle East Respiratory Syndrome) là bệnh gây ra bởi virus corona, cùng họ với virus đã gây ra bệnh SARS vào năm 2003. Mức độ lây lan của MERS không như SARS nhưng độ nguy hiểm không kém, tỷ lệ tử vong rất cao, có thể lên đến 40%.
Bệnh MERS được ghi nhận lần đầu tại Saudi Arabia vào tháng 9.2012, nhưng sau đó các quan chức y tế xác định lại rằng vào tháng 4.2012 đã có người bị MERS tại Jordan. Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tính đến nay đã có 1.432 trường hợp nhiễm MERS-CoV ở 26 quốc gia trên thế giới được ghi nhận, trong đó ít nhất 507 người đã tử vong.
Bất kỳ người nào, từ trẻ nhỏ đến người lớn tuổi đều có thể mắc MERS. Căn bệnh này truyền nhiễm qua con đường tiếp xúc với dịch cơ thể, đường hô hấp của người bệnh. Ngoài ra, các loại thịt sống hoặc nấu chưa chín và sản phẩm từ sữa lạc đà chưa tiệt trùng là những nguồn lây truyền MERS tới con người.
Theo quan sát của các chuyên gia, người cao tuổi và bệnh nhân tiểu đường, tim, gan, thận, phổi, ung thư hay có hệ miễn dịch suy yếu đều có nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn, hoặc bị nặng hơn.
Biểu hiện ban đầu của bệnh MERS giống cúm như sốt, ho nhẹ. Bệnh tiến triển nặng hơn dẫn đến rối loạn hô hấp, khó thở. Một số người cũng có triệu chứng về tiêu hoá bao gồm tiêu chảy, buồn nôn và nôn. Thậm chí, nhiều người mắc bệnh còn gặp các biến chứng nghiêm trọng hơn như viêm phổi, suy thận.
THUÝ TRINH
Tổng hợp từ PressTV
