Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO) - Trong thời gian qua, 119 công nhân của Công ty TNHH TM Thiên Bích (tổ 1, ấp 4, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu) luôn trong tình trạng chờ lương. Việc chậm trả lương của công ty này đã khiến cho nhiều công nhân gặp khó khăn trong việc chi tiêu, bảo đảm cho cuộc sống gia đình.

Không có lương, nhiều người gặp khó
Một công nhân của Công ty TNHH TM Thiên Bích ở ấp 4 cho biết: “Theo hợp đồng thì lương được chi trả vào ngày 15 (dương lịch) hằng tháng. Thế nhưng tính tới thời điểm này, chỉ mới nhận được lương của tháng 9. Hầu hết chúng tôi đều chờ lương để trả nợ mua thiếu nhu yếu phẩm hằng ngày ở các tiệm tạp hoá và các khoản cần dùng khác trong gia đình”.
Còn ông chủ tiệm tạp hoá than: “Các tiệm tạp hoá ở đây đa số bán thiếu cho công nhân theo kiểu trả nợ gối đầu hằng tháng khi lãnh lương. Thời gian qua, do công nhân chậm được trả lương, các tiệm tạp hoá phải bao khá lâu”. Để minh chứng, ông chủ tiệm tạp hoá lấy cuốn sổ ghi nợ ra cho xem, quả thật, trong sổ ghi công nhân đang nợ tiền tạp hoá hàng chục triệu đồng.
“Đâu ai muốn mắc nợ, nhưng vì lương chậm trả, đành phải chịu. Ai vay mượn bên ngoài được thì còn đỡ, ai không vay mượn được đành thâm bên này hụt bên kia”- một công nhân than thở.
Một số công nhân cho biết, đây không phải là lần đầu tiên công ty chậm trả lương. Năm trước cũng xảy ra tình trạng tương tự, công nhân bức xúc phản ứng bằng cách ngưng làm việc.
Sẽ trả lương vào cuối tháng 11
Ông Chu Xuân An- Chủ tịch Công đoàn của Công ty TNHH TM Thiên Bích cho biết: “Sở dĩ có tình trạng chậm trả lương bởi tình hình giá mủ cao su ngày càng xuống, hàng xuất gặp khó khăn nên công ty cũng chật vật. Vừa qua, công ty đã cố gắng giải quyết xong lương tháng 9, còn nợ lương tháng 10. Cuối tuần này (30.11.2015), công ty sẽ tính toán trả lương tháng 10”.
Bà Ngô Thị Lợi- Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Tân Châu cho biết: “Với tình hình giá mủ rẻ như hiện nay, nhiều công ty cao su đang gặp khó khăn, nhưng lương của công nhân thì không thể nợ quá lâu được.
Riêng Công ty TNHH TM Thiên Bích, chúng tôi đã vài lần làm việc về tình hình nợ bảo hiểm, chậm trả lương cho công nhân. Sự việc mới đây, chúng tôi chưa nhận được phản ánh từ phía công nhân nên không biết. Nếu có tình trạng như vậy thì cơ quan chức năng sẽ làm việc với công ty để giải quyết”.
Thực tế cũng có một số công nhân thông cảm cho tình hình khó khăn của công ty. Họ cũng muốn cùng công ty vượt qua cơn khủng hoảng về giá mủ, nhưng vì cuộc sống của cả gia đình, buộc lòng phải lên tiếng. Trong thời gian qua, nhiều công nhân không trụ nổi đã phải nghỉ việc, xin vào làm ở các khu công nghiệp.
Quốc Sơn