Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Bộ trưởng Bộ Y tế Cộng hoà Dân chủ Congo (DRC) Felix Kabange Numbi hôm 15.11 tuyên bố, sự bùng phát dịch Ebola tại nước này đã chấm dứt, nhưng ông nhấn mạnh “nguy hiểm vẫn còn”.

Bộ trưởng Numbi cho rằng, chủng virus gây dịch bệnh ở DRC khác với chủng virus Ebola hoành hành tại Guinea, Sierra Leone và Liberia, do đó “Sự chấm dứt của dịch bệnh không có nghĩa là chúng ta đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Giống như mọi quốc gia khác, DRC vẫn bị đe doạ bởi khả năng virus Ebola xâm nhập từ ổ dịch ở Tây Phi”.
![]() |
|
Cán bộ y tế Cộng hoà Dân chủ Congo phun thuốc sát trùng khu vực nhà có bệnh nhân nhiễm Ebola. Ảnh: Sputnik |
Dịch bệnh Ebola bùng phát tại Cộng hoà Dân chủ Congo hồi tháng 8, đến nay đã có 49 người tử vong.
Theo dữ liệu thống kê mới nhất của Tổ chức y tế thế giới (WHO), tính đến nay, số người tử vong vì Ebola trên khắp thế giới đã lên đến 5.177 người, với 14.413 người được xác định nhiễm, có khả năng hoặc nghi nhiễm loại virus chết người này.
Các nhà lãnh đạo nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) ngày 15.11 đã cam kết huy động các nguồn lực để chống dịch Ebola, nhưng không đưa ra cam kết về việc xây dựng quỹ tài chính để chống dịch.
Giám đốc điều hành tổ chức từ thiện Oxfam tại Australia Helen Szo kêu gọi các nước G20 hành động nhiều hơn để chống dịch Ebola.
Bà Helen Szo nói, “Oxfam vui mừng thấy G20 đã coi trọng đưa dịch Ebola vào tuyên bố chung, vấn đề ở chỗ là những tuyên bố đó có đủ mạnh không. Tất cả các nước G20 đều cần thiết phải có biện pháp ứng phó để kiềm chế dịch Ebola. Vấn đề là những cam kết mà các nhà lãnh đạo G20 đưa ra có tương xứng với nhu cầu cấp thiết hiện nay tại các nước vùng dịch hay không”.
Bà Helen Szo cho biết, việc đưa ra những cam kết thiếu tính cụ thể và tính khẩn cấp trong tuyên bố chung của G20 đồng nghĩa với việc mục tiêu của Liên Hợp Quốc đến ngày 1.12 tới điều trị cho 80% số ca mắc Ebola có nguy cơ không đáp ứng được.
TRINH DƯƠNG
Theo Sputnik/Reuters
