BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đà Nẵng phong tỏa khu vực có ba bệnh nhân Covid-19 

Cập nhật ngày: 16/08/2020 - 09:38

Đêm 15/8, công an lập 5 chốt chặn ở khu dân cư hơn 1.600 dân trên đường Trần Cao Vân, nơi ba bệnh nhân Covid-19 từng dự đám tang.

Đêm 15/8, công an lập 5 chốt chặn ở khu dân cư hơn 1.600 dân trên đường Trần Cao Vân, nơi ba bệnh nhân Covid-19 từng dự đám tang.

Công an phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, lập chốt kiểm soát tại các lối ra vào, phong tỏa toàn bộ khu vực dân cư trong phạm vi bán kính 150 m, tính từ số nhà 66, kiệt 160, đường Trần Cao Vân.

Kiệt 160 Trần Cao Vân (gần đối diện với cổng sau của ga tàu lửa) rộng hơn 2 mét, thông với nhiều kiệt khác, dân cư đông đúc với khoảng 300 hộ dân, 1.600 khẩu. Công an địa phương đã gõ cửa từng nhà thông báo việc phải phong tỏa.

Đây là khu vực có ba ca mắc Covid-19 được Bộ Y tế công bố chiều 15/8, gồm "bệnh nhân 937", nữ, 52 tuổi; "938", nam, 34 tuổi; "939", nữ, 66 tuổi. Ba bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang.

Họ là con, cháu của cụ bà 90 tuổi, từng điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 10 đến 19/7. Ngày 12/8, bà qua đời. Gia đình tổ chức tang lễ đến ngày 14/8. Do có liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng, người thân của bà được lấy mẫu xét nghiệm.

22h30, lực lượng cấp cứu và y tế địa phương mang đồ bảo hộ đã có mặt tại kiệt 160 Trần Cao Vân để sàng lọc, đưa nhiều người tiếp xúc gần với ba bệnh nhân (F1) đi cách ly tập trung.

Lực lượng y tế đưa người tiếp xúc gần với 3 bệnh nhân đi cách ly, lúc 22h30 ngày 15/8. Ảnh: Nguyễn Đông.

Theo ghi nhận, những nhà dân quanh khu vực này đều đóng kín cửa. Tuyến đường Trần Cao Vân vắng phương tiện đi lại. Dự kiến ngày mai (16/8), các cư dân ở đây sẽ được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc nCoV.

Ngoài cư dân sinh sống ở khu vực này, lực lượng chức năng cũng xác định khoảng 200 người có liên quan đến đám tang; 20 tiểu thương buôn bán tại một chợ nhỏ gần đó.

Cụ bà qua đời khi chưa được lấy mẫu xét nghiệm nCoV. Trong suốt quá trình diễn ra tang lễ, gia đình thuê dịch vụ tang lễ Thiện Tâm (địa chỉ 705 Trường Chinh, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) phục vụ.

Sở Y tế Đà Nẵng đã thông báo và đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan đến đám tang trên nhanh chóng liên hệ với Trung tâm Y tế quận, huyện nơi sinh sống để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Từ ngày 24/7 đến 18h ngày 15/8, Đà Nẵng ghi nhận 336 trường hợp mắc Covid-19. Trong đó có 283 bệnh nhân đang điều trị; 18 người tử vong; 35 người được xuất viện và tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày.

Đà Nẵng đã xác định hơn 10.560 F1; 11.940 F2 để có phương án cách ly tại cơ sở y tế, khu vực cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Số người được lấy mẫu ở khu vực nguy cơ cao và khu dân cư có người nhiễm nCoV là 112.780.

Nguồn VNE