BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Dương Minh Châu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 

Cập nhật ngày: 26/06/2022 - 16:32

BTNO - Trong 2 ngày 23-24.6, tại Huyện uỷ Dương Minh Châu, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Dương Minh Châu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Ông Trần Thạch Cương- Bí thư Huyện đoàn khoá XI được tín nhiệm, tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Huyện đoàn khoá mới.

Đại hội có chủ đề “Phát huy truyền thống huyện anh hùng, tuổi trẻ huyện Dương Minh Châu đoàn kết, xung kích, linh hoạt, sáng tạo xây dựng quê hương giàu đẹp”.

Đến dự có ông Nguyễn Thanh Tùng– Bí thư Tỉnh đoàn, ông Phạm Văn Tín- Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Dương Minh Châu, bà Trần Thị Thu Hiền- Phó Chủ tịch UBND huyện cùng 120 đại biểu đại diện cho hơn 2.500 cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện.

Nhiệm kỳ vừa qua, Huyện đoàn Dương Minh Châu phát huy tinh thần xung kích, đoàn kết, linh hoạt, sáng tạo và đạt được nhiều thành tích nổi bật trong công tác và phong trào thanh niên.

Trong thời gian dịch bệnh bùng, Huyện đoàn đã vận động đoàn viên thanh niên tham gia đóng góp, hỗ trợ Quỹ vaccine phòng dịch bệnh Covid-19 và vận động tham gia các đội hình tình nguyện hỗ trợ truy vết F1, F2, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, công tác nhập liệu, mã hoá, hỗ trợ các khu cách ly, các chốt giao thông kiểm soát dịch, hỗ trợ khai báo y tế, phát tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản… với hơn 1.500 lượt đoàn viên thanh niên tham gia.

Đoàn viên thanh niên huyện Dương Minh Châu biểu quyết thông qua các văn kiện tại Đại hội.

Song song đó, Huyện đoàn triển khai thực hiện nhiều mô hình, hoạt động ý nghĩa, thiết thực phục vụ công tác phòng, chống dịch và chăm lo cho người dân như: lắp đặt bồn rửa tay tại khu vực công cộng, mô hình “Người vận chuyển yêu thương”, “Chuyến xe tuổi trẻ - san sẻ yêu thương”, “Áo xanh giúp dân đi chợ”, “Túi gạo nghĩa tình - cùng đồng bào mình chung tay chống dịch”, “Hành trình hồng - cùng gia đình thanh niên công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 vượt qua khó khăn”...

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Huyện đoàn Dương Minh Châu huy động 65 đội hình thanh niên tình nguyện, 22.755 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, chăm lo an sinh xã hội, hiến máu tình nguyện được 2.356 đơn vị máu; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ hộ gia đình thanh niên khuyết tật, thanh niên yếu thế... đóng góp giá trị gần 2 tỷ đồng. Thăm và tặng quà cho hàng trăm lượt gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, Huyện đoàn vận động ĐVTN tích cực tham gia các phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền sâu rộng cuộc vận động “Mỗi thanh niên 1 ý tưởng sáng kiến sáng tạo"; Vận động đoàn viên, thanh niên tham gia tích cực cuộc vận động “Vì người bạn tòng quân”, “Tháng ba biên giới”,“Nghĩa tình biên giới, hải đảo”.

Tuyên truyền, vận động ĐVTN thực hiện lối sống lành mạnh, có ích cho xã hội. Xây dựng và duy trì hiệu quả mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”; diễn đàn thanh niên “Đứng lên sau vấp ngã”; tích cực tham gia phát hiện và tố giác tội phạm... có 11/11 xã, thị trấn thực hiện với hơn 1.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Đoàn viên thanh niên bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Huyện đoàn Dương Minh Châu khoá mới.

Với những nỗ lực và phấn đấu không ngừng nghỉ, 5 năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Dương Minh Châu đã tích cực phát huy những thuận lợi, khắc phục mọi khó khăn, triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Huyện đoàn lần thứ XI đề ra. Nỗ lực xây dựng cơ sở Đoàn vững mạnh, thực sự là lực lượng xung kích trong sự nghiệp cách mạng, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Trong nhiệm kỳ qua, toàn huyện đã giới thiệu 36 gương tiêu biểu tuyên dương cấp tỉnh, 416 gương tiêu biểu tuyên dương cấp huyện và cơ sở; đã giới thiệu cho Đảng 695 đoàn viên ưu tú, có 359 đoàn viên do Đoàn giới thiệu được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Thanh Tùng– Bí thư Tỉnh đoàn biểu dương những thành tích Huyện đoàn Dương Minh Châu đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đánh giá cao cách làm hay, mới của huyện đoàn Dương Minh Châu trong việc triển khai thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, xung kích của ĐVTN Dương Minh Châu trong giai đoạn huyện trải qua đợt bùng dịch Covid-19 năm 2021.

Để tiếp nối các thành quả của các thế hệ cán bộ Đoàn huyện Dương Minh Châu, Bí thư Tỉnh đoàn đề nghị ĐVTN huyện đoàn kết, gắn bó, đóng góp sức trẻ của thanh niên vào công cuộc xây dựng, thúc đẩy phát triển của quê hương tỉnh nhà.

Ông Nguyễn Thanh Tùng– Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tại Đại hội.

Tại Đại hội, đại biểu bỏ phiếu bầu chọn Ban Chấp hành Huyện đoàn Dương Minh Châu, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 19 uỷ viên và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh khoá XIV, nhiệm kỳ 2022 -2027.

Đại hội cũng đã bầu trực tiếp Bí thư Huyện đoàn. Kết quả, ông Trần Thạch Cương- Bí thư Huyện đoàn khoá XI được tín nhiệm, tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Huyện đoàn khoá mới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Tỉnh đoàn và lãnh đạo huyện Dương Minh Châu.

Ngọc Bích