Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Đánh bom ở Syria làm ít nhất 10 người chết
Thứ năm: 12:00 ngày 03/09/2015

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Một vụ đánh bom xe xảy ra tại quảng trường Hamam của thành phố cảng Latakia, Tây Bắc Syria hôm 2.9 làm ít nhất 10 người thiệt mạng và 25 người khác bị thương.

Hình ảnh trên đài truyền hình nhà nước Syria cho thấy cột khói dày bốc lên từ một chiếc ôtô, gần bên là một vũng máu và xung quanh ngổn ngang những chiếc xe bị hư hại.

Đây là một trong những vụ đánh bom lớn nhất tại Latakia, kể từ khi khủng hoảng nổ ra tại Syria.

Hiện trường vụ đánh bom xe ở thành phố Latakia, Tây Bắc Syria hôm 2.9. Ảnh: PressTV

Trước đó, vào sáng cùng ngày, hai sinh viên cũng bị giết và 15 người bị thương sau khi những phần tử phiến quân cực đoan Takfiri bắn rocket vào một trường đại học ở thủ đô Damascus của Syria.

Bất ổn tại Syria bùng phát kể từ sau các cuộc biểu tình hồi đầu năm 2011. Theo số liệu thống kê của Liên Hợp Quốc, cuộc nội chiến kéo dài 4 năm qua tại quốc gia Trung Đông này đã cướp đi sinh mạng của hơn 250.000 người, khiến hơn 7,2 triệu người Syria bị mất nhà cửa và hơn 4 triệu người phải lánh nạn sang các nước láng giềng, bao gồm Jordan và Lebanon.

Tương lai của Tổng thống Bashar al-Assad là điểm mấu chốt trong những nỗ lực ngoại giao của các bên trong khu vực và quốc tế nhằm chấp dứt cuộc khủng hoảng Syria. Các nhóm đối lập tại Syria, các nước Arab vùng Vịnh cùng phương Tây đều muốn ông Assad từ chức. Trong khi đó, Iran và Nga hiện là hai đồng minh chính của chính quyền Damacus phản đối điều này.

Theo hãng tin TASS, ngày 31.8 tại Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc gặp với các đại diện lực lượng đối lập Syria, gồm người đứng đầu Uỷ ban Điều phối Quốc gia vì sự thay đổi dân chủ ở Syria- Hassan Abdel Azim, đại diện ban lãnh đạo Mặt trận Syria vì thay đổi và tự do, đảng Liên minh Dân chủ người Kurd và cộng đồng người Assyria.

Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Lavrov tái khẳng định lập trường của Nga ủng hộ chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Nhà ngoại giao Nga bày tỏ tin tưởng người dân Syria có đủ khả năng tự quyết và giải quyết các vấn đề khó khăn mà đất nước Syria đang phải đối mặt.

THUÝ TRINH

Theo PressTV

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh