BAOTAYNINH.VN trên Google News

Dấu ấn tình nguyện mang tên chiến dịch “Hành quân xanh” 

Cập nhật ngày: 16/08/2019 - 13:05

BTN - Nằm trong chuỗi các hoạt động của chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ khối lực lượng vũ trang, trong hai tháng qua, Chiến dịch “Hành quân xanh” đã diễn ra sôi nổi, rộng khắp với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa.

Cấp đổi thẻ căn cước lưu động cho người dân.

Với chủ đề “Tuổi trẻ lực lượng vũ trang Tây Ninh xung kích, tình nguyện vì cộng đồng”, tuổi trẻ lực lượng vũ trang trên toàn tỉnh đã tổ chức sôi nổi các hoạt động tình nguyện tại chỗ, phù hợp với đặc thù của thanh niên khối lực lượng vũ trang, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và nhiệm vụ công tác dân vận năm 2019.

Qua đó, các đơn vị đã thành lập 12 đội hình tình nguyện với  trên 270 thành viên là cán bộ, chiến sĩ của 3 lực lượng Ðoàn Thanh niên Công an, Quân sự, Biên phòng tỉnh, tham gia thắp sáng gần 6km tuyến đường quê với tổng trị giá trên 100 triệu đồng; phối hợp tuyên truyền về bảo vệ môi trường, chống rác thải; tháo dỡ 6 căn nhà, sửa chữa 19 căn nhà; phát quang, thu gom rác thải, quét dọn đường giao thông nông thôn được gần 30km; nâng cấp, sửa chữa đường giao thông nông thôn hơn 40,5km; nạo vét kênh mương trên 12km; tổ chức 6 buổi chiếu bóng phục vụ hơn 1.540 lượt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, các cán bộ, chiến sĩ tổ chức 8 đợt cấp thẻ căn cước công dân lưu động cho 745 người dân tại các địa bàn vùng sâu, vùng biên giới; tổ chức 5 buổi nấu ăn, phát 1.100 suất cháo miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Ða khoa tỉnh; tặng trên 330 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi…

Bên cạnh đó, các đơn vị trích một phần quỹ tăng gia sản xuất, vận động mạnh thường quân, phối hợp với địa phương thăm hỏi, tặng hơn 350 phần quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, trị giá hơn 350 triệu đồng. Riêng Ðoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức 5 cuộc khám bệnh, phát thuốc và tặng quà  cho 565 người dân, trị giá 102 triệu đồng; vận động, phối hợp xây dựng 1 “Ngôi nhà thanh niên” cho chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trị giá 120 triệu đồng; hiến 118 đơn vị máu.

Ðoàn Thanh niên Quân sự tỉnh vận động khởi công xây tặng 2 căn nhà đồng đội cho cựu cán bộ Ðoàn có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trị giá 160 triệu đồng; tham gia giúp dân khắc phục hậu quả mưa giông kèm theo lốc xoáy trên địa bàn; sửa chữa 6 căn nhà, dọn dẹp 10 căn nhà, trong đó có 1 căn sập hoàn toàn; dọn cây gãy đổ cho 10 hộ dân và trên 3km đường.

Ðoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh vận động xây dựng 1 ngôi nhà “Mái ấm biên cương” cho gia đình người dân tộc Khmer trên địa bàn xã biên giới; tham mưu Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh vận động xây dựng 2 căn nhà cho cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới trị giá 140 triệu đồng; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 300 lượt người nghèo, người thuộc diện chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số với số tiền gần 25 triệu đồng…

Kết quả, chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh năm 2019 đã huy động được trên 6.000 ngày công lao động của đoàn viên, thanh niên và trên 1,2 tỷ đồng tổ chức thực hiện các hoạt động tình nguyện.

Ðăng Khoa