BAOTAYNINH.VN trên Google News

“Địa điểm tưởng niệm chiến sĩ Trung đoàn 2, Sư đoàn 9 hy sinh trong trận đánh Sư đoàn 25 Mỹ năm 1968” được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh 

Cập nhật ngày: 27/07/2020 - 12:42

BTNO - Sáng 25.7, UBND huyện Châu Thành long trọng tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh, thành phố “Địa điểm tưởng niệm các chiến sĩ Trung đoàn 2, Sư đoàn 9 hy sinh trong trận đánh Sư đoàn 25 Mỹ năm 1968” tại ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Nam Giang- Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Niêu, lãnh đạo Trung đoàn 2, Sư đoàn 9, lãnh đạo huyện Châu Thành và người dân địa phương.

Ông Nguyễn Nam Giang – Phó Giám đốc Sở VHTT&DL trao bằng công nhận xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đối với Địa điểm tưởng niệm các chiến sĩ Trung đoàn 2, Sư đoàn 9 hy sinh trong trận đánh Sư đoàn 25 Mỹ năm 1968.

Địa điểm tưởng niệm các chiến sĩ Trung đoàn 2, Sư đoàn 9 hy sinh trong trận đánh Sư đoàn 25 Mỹ năm 1968 gắn liền với sự kiện lịch sử hoạt động của Trung đoàn 2, Sư đoàn 9. Sau khi tiến công đợt 2 vào trung tâm Sài Gòn trong chiến dịch Mậu Thân năm 1968, đơn vị được điều lên tham gia chiến đấu tại mặt trận Tây Ninh.

Trong quá trình hành quân, ngày 12.9.1968, ta phát hiện địch đổ quân xuống xã Thanh Điền. Lực lượng bộ đội chủ lực của ta đã bố trí đội hình phục kích đánh địch suốt 3 ngày đêm, tại địa điểm ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền, làm tiêu hao một tiểu đoàn địch, bắn cháy nhiều xe cơ giới. Tuy nhiên, trong trận đánh này lực lượng của ta đã có 21 người anh dũng hy sinh, nhiều nhà cửa của người dân ở ấp Thanh Phước  bị bom, pháo của địch phá hủy.

Đại biểu dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ.

Sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, hài cốt của các chiến sĩ hy sinh trong trận đánh này mới được quy tập về nghĩa trang liệt sĩ Đền Bến Dược (Củ Chi, TP.HCM). Năm 1989, nhân dân xã Thanh Điền lập bia tưởng niệm tại ấp Thanh Phước. Năm 2017, UBND xã Thanh Điền phối hợp với Hội Cựu chiến binh Sư đoàn 9 tổ chức trùng tu, nâng cấp Khu di tích với diện tích 91,8 m2, tổng chi phí là 210 triệu đồng.

Địa điểm tưởng niệm các chiến sĩ Trung đoàn 2, Sư đoàn 9 hy sinh trong trận đánh Sư đoàn 25 Mỹ năm 1968 là công trình có giá trị lịch sử to lớn, vừa là nơi ghi nhớ sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ, vừa là “địa chỉ đỏ” để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Ngày 31.12.2019, UBND tỉnh ra Quyết định số 2926/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh, thành phố “Địa điểm tưởng niệm các chiến sĩ Trung đoàn 2, Sư đoàn 9 hy sinh trong trận đánh Sư đoàn 25 Mỹ năm 1968”.  Đây là cơ sở pháp lý, tạo điều kiện cho việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị của di tích.

Thiên Di