Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
CHDCND Triều Tiên đang phải chống chọi với trận dịch cúm gia cầm vừa bùng phát từ tháng trước, khiến hàng chục ngàn gia cầm bị chết hoặc bị loại ra để tiêu huỷ.

Hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên (KCNA) hôm 9.4 dẫn lời Lãnh đạo Bộ Nông Nghiệp Ri Kyung Kun cho biết, dấu hiệu của cúm gia cầm H5N1 được phát hiện đầu tiên tại một trại gà ở thủ đô Bình Nhưỡng hôm 21.3, và virus tiếp tục lan sang các nông trại gia cầm khác.
|
Ảnh: thecelestialconvergence. |
“Chúng tôi đang chịu đựng những thiệt hại lớn về kinh tế khi có đến hàng chục ngàn gia cầm chết hoặc bị loại ra để tiêu huỷ” – KCNA dẫn lời ông Ri Kyung Kun cho biết.
Như một phần trong nỗ lực kiểm soát cúm gia cầm H5N1 lan truyền ở mức độ cao, chính quyền Triều Tiên “thiết lập một uỷ ban kiểm dịch khẩn cấp và tuyên bố tình hình phòng bệnh khẩn cấp trên cả nước”.
“Chính phủ đã hạn chế giao thông, đưa ra những biện pháp kiểm dịch và chôn gia cầm đã bị loại. Nhưng bệnh dịch vẫn không có dấu hiệu giảm bớt và vẫn tiếp tục lây lan”- KCNA đưa tin.
Cúm gà hay cúm gia cầm là một loại bệnh cúm do virus gây ra cho các loài gia cầm (hay chim). Virus cúm gà có tên khoa học là avian influenza (AI) thuộc nhóm virus cúm A của họ Orthomyxociridae.
Biến chủng H5N1 của virus cúm gà bắt đầu hoành hành từ năm 1997 và có nguy cơ bùng phát thành đại dịch cúm đối với con người trong tương lai. Hiện giờ, không một quốc gia nào khẳng định có đầy đủ phương tiện và kỹ thuật để ngăn ngừa, chống lại đại dịch cúm này nếu nó xảy ra.
KCNA cũng xác nhận sự bùng phát dịch bệnh lở mồm long móng (FMD) ở bò, vốn phát hiện lần đầu tiên ở tỉnh Kangwon vào ngày 14.3, nhưng không đưa thêm chi tiết.
THUÝ TRINH
Theo THX