Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO)- Trên số báo in ngày 08.10.2014 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Bộ trưởng Bộ Y tế thăm và làm việc tại Tây Ninh:
Tây Ninh cần cải cách công tác khám, chữa bệnh (Xem trang 2 ).
Bộ trưởng cũng chưa hài lòng về công tác khám, chữa bệnh vì còn chậm. Bộ trưởng cho biết: “Qua tiếp xúc với bệnh nhân, tôi thấy có người khám bệnh bình thường mà phải chờ đợi hơn 2 giờ đồng hồ vẫn chưa được khám. Cần phải cải cách lại việc này”.
![]() |
Đoàn lãnh đạo Bộ Y tế đến tìm hiểu công tác kiểm dịch y tế ở Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.
>> Thực trạng và hướng đi cho khu vực kinh tế tập thể (Xem trang 10).
Thẳng thắn mà nói, cho đến nay sau hơn 25 năm đổi mới, hệ luỵ, của nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp vẫn còn ảnh hưởng nhất định trong đời sống kinh tế xã hội của đất nước. Nhất là “ấn tượng” về lối làm ăn tập thể của các hợp tác xã (HTX) kiểu cũ vẫn còn chưa phai trong nhận thức của nhiều người. Thế nên mặc dù Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật để khuyến khích làm ăn tập thể nhưng xem ra kết quả cũng chưa đạt yêu cầu.
![]() |
Sản phẩm của khu vực kinh tế tập thể trưng bày tại Hội thảo công tác tuyên truyền năm 2014 do Liên minh HTX Việt Nam tổ chức tại Tây Ninh.
>> Thu hút vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng mạnh (Xem trang 6).
Theo UBND tỉnh Tây Ninh, trong 9 tháng năm 2014, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của tỉnh tăng mạnh so cùng kỳ năm trước (SCK), trong đó số vốn tăng thêm gấp 2 lần SCK.
Cụ thể, trong 9 tháng, Tây Ninh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 16 dự án FDI với vốn đầu tư 264,93 triệu USD- tăng 14,29% về số dự án và tăng 56,3% về số vốn đăng ký so với 9 tháng năm 2013. Trong đó, ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế (KCN, KKT) là 3 dự án với vốn đầu tư 3,1 triệu USD; trong KCN 13 dự án với vốn đầu tư 261,83 triệu USD.
Một dự án FDI có vốn đầu tư lớn đang được khẩn trương hoàn thiện ở KCN Phước Đông.
>> Cải cách hành chính:
Thiết lập đường dây nóng và hộp thư góp ý cán bộ, công chức (Xem trang 3).
Nội dung tiếp nhận sự góp ý, phản ánh bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức uống cà phê, uống rượu, bia trong giờ làm việc; hành vi ứng xử, giao tiếp không đúng chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.
>> Xã Tân Hoà, Tân Châu:
Đối thoại với các hộ dân cất nhà, chòi trái phép trên đất quy hoạch lâm nghiệp (Xem trang 5).
Xã Tân Hoà là một trong những địa phương có số hộ cất nhà trái phép trên đất lâm nghiệp (khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng) nhiều nhất của huyện Tân Châu, với hơn 460 hộ, tập trung ở 3 ấp Suối Bà Chiêm, Con Trăn và Cây Khế. Trong đó có 172 hộ thuộc diện ổn định tại chỗ, đã được Ban Quản lý khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng tiến hành ký hợp đồng giao khoán; 289 hộ thuộc diện di dời ra khỏi đất lâm nghiệp và trong số này có gần 190 hộ được hỗ trợ tiền di dời và đất ở.
![]() |
Một hộ dân phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại.
>> Chính sách khuyến khích mua sắm máy móc nông nghiệp:
Vẫn chưa phát huy tác dụng (Xem trang 6).
Những năm gần đây, Chính phủ đã có nhiều chính sách hỗ trợ cơ giới hoá nông nghiệp, hiện đại hoá nông thôn, trong đó có chính sách khuyến khích, hỗ trợ sản xuất máy nông nghiệp. Tuy nhiên, tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh, sản phẩm trên thị trường máy nông nghiệp chủ yếu vẫn là hàng ngoại như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan…
Trưng bày máy kéo tại một cửa hàng trên đường Tôn Đức Thắng, Hoà Thành.
>> Thành phố Tây Ninh:
Vẫn chưa thể trả hồ sơ hành chính đúng hẹn 100% (Xem trang 11).
Trong 9 tháng đầu năm 2014 vẫn có 216 hồ sơ trễ hẹn, trả quá hạn- chiếm tỷ lệ 0,57%. Nguyên nhân giải quyết hồ sơ trễ hẹn do cán bộ chuyên môn thuộc Văn phòng đăng ký QSDĐ Thành phố xử lý hồ sơ còn chậm, chưa theo kịp thời gian rút ngắn quy định thủ tục hành chính yêu cầu, cũng như có những hồ sơ phức tạp khi xử lý- nhất là trong lĩnh vực đất đai.
![]() |
Người dân đến giao dịch hồ sơ đất đai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Tây Ninh.
>> Trong Hồ Dầu Tiếng:
Tái diễn tình trạng đánh bắt thuỷ sản theo lối huỷ diệt (Xem trang 2).
Trên đường đi, chúng tôi thấy ven bờ đập có nhiều cảnh làm ăn, sinh sống của người dân diễn ra rất lộn xộn, ghe thuyền neo đậu rải rác khắp nơi. Cách cống số 1 không xa, hàng trăm ghe thuyền tụ lại, người dân che chắn lều trại tạm bợ giống như làng chài di động. Tại đây, từ 7 giờ sáng đến 10 giờ trưa mỗi ngày, có hàng trăm người đủ các lứa tuổi cùng gỡ cá cơm từ những tấm lưới do người thân đi đánh bắt trong hồ đêm trước mang về.
Nhiều hộ dân tụ tập ghe thuyền, dựng lều trại tại khu vực đập chính.
>> Từ phản ánh bạn đọc
Khó kê biên do tài sản quá lớn so với số tiền phải thi hành án ! (Xem trang 11).
Vụ việc được Toà án huyện Châu Thành giải quyết hơn 1 năm. Bản thân ông Tăng Văn Phúc (SN 1978, ngụ quận 12, TP.HCM, hiện đang tạm trú tại phường 1, thành phố Tây Ninh) cũng đã có đơn yêu cầu gửi Chi cục THADS huyện Châu Thành yêu cầu thi hành bản án.
Thế nhưng hơn 1 năm trôi qua, câu trả lời mà ông Phúc nhận được từ Chi cục THADS huyện Châu Thành là do tài sản của người phải thi hành án là quá lớn, trong khi số tiền phải thi hành án chỉ 50 triệu đồng nên Chi cục THADS chưa thể tiến hành kê biên được.
Ông Phúc cầm trên tay quyết định chấp nhận khiếu nại của Chi cục THADS huyện Châu Thành.
>> Phía Nam cầu Thái Hoà (Xem trang 8).
Các nhà quy hoạch đô thị cũng chưa để mắt đến nơi này, có lẽ là do đất thấp. Vùng quy hoạch làm công viên xanh- lá phổi của đô thị là ở trên đầu phường 1. Nhưng trên tấm bản đồ điều chỉnh quy hoạch thành phố mới đây in trên Báo Tây Ninh 27.9.2014 thì đã thấy điều chỉnh lại khu vực này là bảo vệ cảnh quan và môi trường. Thật là chính xác! Vậy thì nơi này, thật xứng đáng gọi là một khu dự trữ sinh quyển- Ramsar của thành phố chúng ta.
“Cơn lốc” chim cò trên rạch Tây Ninh.
>> Xuất hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên tại Tây Ban Nha (Xem trang 12).
Nhà chức trách Tây Ban Nha đang tiến hành điều tra tại một bệnh viện ở Madrid sau khi một nữ y tá có kết quả xét nghiệm dương tính với virus này. Y tá này là người thứ hai ở Tây Ban Nha bị nhiễm Ebola.
Nữ y tá trên là thành viên trong đoàn nhân viên y tế đã điều trị cho hai linh mục người Tây Ban Nha là Manuel Garcia Viejo và Miguel Pajares tại bệnh viện Carlos III. Cả hai người đã bị nhiễm Ebola ở Tây Phi và được đưa về nước để chữa trị, nhưng sau đó đều không qua khỏi.
![]() |
Nữ y tá được chuyển đến bệnh viện Alcorcon, phía Nam Thủ đô Madrid sáng 7.10 sau 2 cuộc xét nghiệm dương tính với virus Ebola. Ảnh: BBC
... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.
BTNO




