Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO)- Trên số báo in ra ngày 26.09.2015 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Bí thư Tỉnh uỷ Trần Lưu Quang làm việc tại Trảng Bàng (Xem trang 2).
Bí thư Tỉnh uỷ Trần Lưu Quang yêu cầu huyện Trảng Bàng tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra; đẩy mạnh kêu gọi đầu tư và khai thác sử dụng hiệu quả các nguồn vốn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết dứt điểm tình trạng khai thác đất cát sai quy định; xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực, sớm khắc phục những khó khăn, hạn chế, tập trung lãnh đạo nhân dân phát triển sản xuất ổn định cuộc sống.
Quang cảnh buổi làm việc.
>> Lãnh đạo tỉnh tặng quà Trung thu cho trẻ em (Xem trang 2).
Sáng 25.9, tại hội trường Huyện uỷ Dương Minh Châu diễn ra buổi họp mặt và tặng quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Dự buổi họp mặt có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ và lãnh đạo các sở, ngành, huyện, các mạnh thường quân.
![]() |
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ tặng quà cho các em nhỏ.
>> Tỉnh uỷ Tây Ninh:
Giao ban trực tuyến khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội (Xem trang 2).
Dự thảo báo cáo của Tỉnh uỷ cho biết, 9 tháng năm 2015, kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP (giá 2010) thực hiện hơn 34.000 tỷ đồng - tăng 9,5% so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện gần 4.430 tỷ đồng - đạt gần 82% Nghị quyết. Đầu tư nước ngoài đạt hơn 504 triệu USD - tăng 15,5% so cùng kỳ, đầu tư trong nước đạt gần 1.223 tỷ đồng - tăng 2,1% so cùng kỳ.
Toàn cảnh hội nghị.
>> Hội Cựu chiến binh tỉnh Tây Ninh với Hội Cựu chiến binh tỉnh Tbong Khmum- Vương quốc Campuchia:
Ký kết thoả thuận hữu nghị, hợp tác (Xem trang 2).
Hai bên thường xuyên trao đổi kinh nghiệm về xây dựng và hoạt động công tác Hội các cấp, kinh nghiệm làm kinh tế nhằm xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cựu chiến binh và gia đình. Hai bên tham mưu cho lãnh đạo chính quyền hai tỉnh tạo điều kiện để Hội CCB các huyện, thành phố trực thuộc, nhất là các huyện biên giới đã ký kết thoả thuận hữu nghị, hợp tác với nhau tăng cường giúp đỡ lẫn nhau trong khả năng, điều kiện cho phép.
Hội CCB hai tỉnh ký kết thoả thuận hữu nghị, hợp tác.
>> An toàn thực phẩm mùa Trung thu:
Còn nhiều vi phạm (Xem trang 4).
Nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân trong dịp Tết Trung thu 2015, những ngày qua, đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Công Thương chủ trì đã ra quân kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh. Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các điểm kiểm tra đều có vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.
![]() |
Sát bên nơi chế biến bánh là nhà vệ sinh.
>> Kiểm tra thực trạng sạt lở bờ sông Sài Gòn ở xã Tân Hoà (Tân Châu):
DNTN Thái Thịnh tiếp tục vi phạm (Xem trang 3).
Đoàn kiểm tra phát hiện DNTN Thái Thịnh khai thác cát nhưng không thả phao, không cắm cột mốc khu vực khai thác theo quy định. Ngay sau đợt kiểm tra này, lãnh đạo Sở TN&MT Tây Ninh đã có văn bản gửi UBND, Sở TN&MT tỉnh Bình Phước, đề nghị tỉnh bạn kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định đối với hoạt động khai thác cát của DNTN Thái Thịnh. Thế nhưng đến nay, DNTN Thái Thịnh vẫn phớt lờ yêu cầu của cơ quan chức năng.
![]() |
Đoàn kiểm tra khảo sát khu vực sạt lở.
>> Tiểu thương chợ Tân Đông nên chấp hành di dời vào chợ tạm (Xem trang 10).
Ông Tạ Châu Lâm- Chủ tịch UBND huyện Tân Châu cho biết, Đề án xây dựng chợ Tân Đông đã được phê duyệt 2014, vì vậy năm 2015 phải thực hiện, nếu không thì kinh phí đầu tư sẽ bị cắt. Nếu bà con tiểu thương xin lui ngày di dời qua tết 2016 thì đề án sẽ bị “gãy”, bị cắt vốn, phải làm lại từ đầu. Do đó mà không thể lui ngày di dời chợ vào khu kinh doanh tạm được.
Một góc chợ Tân Đông.
>> Bác kháng cáo kêu oan của nguyên Phó Trưởng Phòng Kiểm tra thuế (Xem trang 10).
Ngày 24.9.2015, TAND tỉnh mở phiên toà phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo Hồ Văn Hoà (SN 1965, ngụ phường 3, thành phố Tây Ninh), nguyên Phó Trưởng Phòng Kiểm tra thuế số 1– Cục Thuế Tây Ninh.
>> Khoét rừng trên đảo Nhím để trồng mì (Xem trang 5).
Từng mảng rừng có diện tích từ 0,5 ha đến hơn 1 ha trong các khu vực từ tổ 1 đến tổ 4 trên đảo Nhím đang bị “khai tử” bằng nhiều cách: gọt vỏ cho cây chết dần; dùng thuốc diệt cỏ 2.4D để diệt cây; thậm chí đốn ngang sát mặt đất khi cây đang còn tươi tốt.
![]() |
Vạt rừng này cách đây hơn 2 năm là những cây gỗ sao và dầu được trồng xen giữa hàng tràm. Nhưng nay hai cha con đối tượng tên Hai V. và H. ở xã Suối Đá “khai thác trắng” để trồng mì và đã thu hoạch cách nay hơn 1 tháng, đang chuẩn bị trồng lại.
... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.
BTNO



