BAOTAYNINH.VN trên Google News

Diễn đàn trực tuyến “Trở về Thủ đô gió ngàn: Báo chí đồng hành cùng Thái Nguyên phát triển” 

Cập nhật ngày: 18/04/2022 - 22:43

BTNO - Diễn đàn “Trở về Thủ đô gió ngàn: Báo chí đồng hành cùng Thái Nguyên phát triển” là dịp để các cấp Hội trên cả nước tiếp tục thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam, với phương châm: "Đoàn kết – Kỷ cương – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển".

Chủ trì diễn đàn trực tuyến “Trở về Thủ đô gió ngàn: Báo chí đồng hành cùng Thái Nguyên phát triển”.

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21.4.1950 – 21.4.2022), sáng 18.4, Hội Nhà báo Việt Nam, Tạp chí Người Làm Báo/Cổng thông tin/Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp UBND tỉnh Thái Nguyên, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên tổ chức diễn đàn trực tuyến “Trở về Thủ đô gió ngàn: Báo chí đồng hành cùng Thái Nguyên phát triển”.

Tham dự có Nhà báo Lê Quốc Minh- Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Chủ trì và phát biểu tại diễn đàn có nhà báo Nguyễn Đức Lợi- nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc TTX Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Cơ quan Trung ương Hội Nhà Báo Việt Nam; ông Nguyễn Lâm Thành- Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hy Lạp, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; PGS.TS, Nguyễn Thành Lợi- Uỷ viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Liên Chi hội cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo cùng lãnh đạo cơ quan Hội Nhà báo 63 tình, thành phố trong cả nước.          

 72 năm trước, ngày 21.4.1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh– người thầy của báo chí cách mạng Việt Nam đã thành lập “Hội Những người viết báo Việt Nam”, nay là Hội Nhà báo Việt Nam – "ngôi nhà chung" của hơn 24.000 hội viên nhà báo cả nước.

Nhà báo Lê Quốc Minh- Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu nhấn mạnh: Tổ chức diễn đàn trực tuyến: “Trở về Thủ đô gió ngàn: Báo chí đồng hành cùng Thái Nguyên phát triển” để các điểm cầu của 63 tỉnh, thành phố, các liên chi hội các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đều có thể hướng về nguồn tại khu di tích, nơi thành lập Hội Nhà báo Việt Nam, là cơ hội để những người làm báo trên cả nước hướng về nguồn, phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp bước các thế hệ đi trước, chung tay xây dựng "ngôi nhà chung" của giới báo chí ngày càng phát triển.

Diễn đàn “Trở về Thủ đô gió ngàn: Báo chí đồng hành cùng Thái Nguyên phát triển” là dịp để các cấp Hội trên cả nước tiếp tục thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam, với phương châm: "Đoàn kết – Kỷ cương – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển". Đây là động lực và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, sẽ định hướng cho các cấp Hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền nói chung và công tác Hội nói riêng.

Nhà báo Lê Quốc Minh- Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc diễn đàn.

Tại buổi gặp mặt trực tuyến, các đại biểu được ôn lại truyền thống xây dựng, trưởng thành của Hội Nhà báo Việt Nam; thăm trực tuyến nhà trưng bày của Hội Nhà báo Việt Nam, nơi lưu giữ những kỷ vật, bức ảnh về các hoạt động Hội qua các thời kỳ từ khi thành lập đến nay.

Phát biểu tại diễn đàn, Nhà báo TrầnTrọng Dũng- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng, cần có những hoạt động về nguồn có ý nghĩa như tổ chức trao thẻ hội viên hoặc kết nạp hội viên mới tại xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên, nơi Hội những người viết báo- nay là Hội Nhà báo Việt Nam được thành lập sẽ càng có ý nghĩa hơn đối với hội viên.

Nguyễn Thế