Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Thông tin tiếp theo về bài báo: rừng sản xuất đang bị... “rút ruột”:
Diện tích rừng bị phá nhiều hơn số địa phương nắm được
Thứ tư: 06:59 ngày 20/05/2015

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO) - Báo Tây Ninh ngày 1.5.2015 có bài viết “Rừng sản xuất đang bị… “rút ruột” phản ánh tình trạng rừng sản xuất tại tiểu khu 72, 73 ở xã Ninh Điền, huyện Châu Thành đang hằng ngày bị tàn phá để mở rộng diện tích canh tác hoa màu. Sau khi báo phát hành, các ngành chức năng huyện đã tiến hành kiểm tra thực tế và phát hiện diện tích rừng bị “rút ruột” còn nhiều hơn con số mà UBND xã Ninh Điền nắm.

>> Rừng sản xuất đang bị...“rút ruột”

Một góc rừng bị phá trong khu rừng sản xuất tại xã Ninh Điền.

CÓ ĐẾN 8 VỤ PHÁ RỪNG

Trước đây, khi trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch UBND xã Ninh Điền cho biết lực lượng bảo vệ rừng của xã và kiểm lâm địa bàn đã phát hiện 4 vụ phá rừng và đang lập biên bản xử lý. Còn cán bộ Nông nghiệp xã thì cho rằng những hộ vi phạm chỉ phá cây rừng chồi, không phá cây rừng lớn để mở rộng diện tích sản xuất.

Thế nhưng mới đây, theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm liên huyện Châu Thành – Bến Cầu, trong khu rừng sản xuất tại xã Ninh Điền có đến 8 địa điểm rừng bị phá. Trong đó có nhiều cá nhân có hành vi phá rừng nghiêm trọng như trường hợp ông Huỳnh Văn Đực, ngụ ấp Gò Nổi, xã Ninh Điền, phá hơn 1.200m2 rừng, hiện đang trồng mì.

Còn ông Nguyễn Thanh Nhàn thừa nhận phá 580m2 rừng, bên cạnh đó có hơn 2.000m2 đã được phát dọn nhưng ông không thừa nhận là do mình làm.

Bà Võ Thị Hoa thì rong cây rừng tái sinh, đốt, ken cây rừng còn lại để cho cây chết dần với diện tích 1.624m2, nhưng bà chỉ thừa nhận phá có 418m2. Kế bên đó là 2,4 ha đất lâm nghiệp đã bị bà Hoa bao chiếm trước đây, hiện bà đã đăng ký và hợp đồng trồng rừng từ năm 2014 theo mô hình trồng cây cao su.

Trường hợp ông Dương Văn Quốc thì vi phạm với diện tích 4.841m2, nằm liền kề với đất nông nghiệp (có số đỏ) của ông đang trồng thuốc lá.

Ngoài ra còn nhiều cá nhân vi phạm khác đều là người dân xã Ninh Điền. Hiện các vụ phá rừng trên đang được UBND xã tiến hành làm việc để xử lý theo quy định pháp luật.

BẢO VỆ RỪNG-  CÓ CŨNG NHƯ KHÔNG

Theo Hạt Kiểm lâm liên huyện Châu Thành – Bến Cầu thì Đội bảo vệ rừng của xã Ninh Điền đã buông lỏng, thiếu kiểm tra thường xuyên, để các hộ ngang nhiên lấn chiếm rừng nhằm mở rộng diện tích đất sản xuất. Chính vì thế mà việc xử lý gặp rất nhiều khó khăn do hành vi vi phạm kéo dài, mỗi ngày phá rừng một ít.

Mặc dù hầu hết đối tượng vi phạm là người địa phương, nhưng có không ít người không chấp hành đến UBND xã làm việc theo thư mời. Có trường hợp đến UBND xã làm việc nhưng lại không thừa nhận hành vi vi phạm, không hợp tác, gây khó khăn cho công tác xử lý.

Hạt Kiểm lâm liên huyện Châu Thành – Bến Cầu đề nghị đối với những trường hợp không chấp hành, cố tình không hợp tác, UBND huyện chỉ đạo cho lực lượng Công an huyện tiến hành xác định đối tượng phá rừng để xử lý nghiêm.

Song song đó, Hạt Kiểm lâm liên huyện cũng đề nghị UBND huyện Châu Thành chỉ đạo ngành chuyên môn ra quyết định thu hồi toàn bộ diện tích rừng bị tác động và tất cả diện tích rừng bị bao chiếm trước đây của các hộ cố tình không trồng rừng theo kế hoạch của Nhà nước, giao lại cho tổ chức, đoàn thể xã tổ chức sản xuất theo kế hoạch của địa phương.

Đồng thời đề nghị UBND huyện Châu Thành chỉ đạo UBND xã Ninh Điền giải thể ngay Đội bảo vệ rừng làm việc không hiệu quả, tổ chức lại đội Bảo vệ rừng chuyên trách như trước đây nhằm kịp thời đối phó với vấn nạn phá rừng.

Nhiều người cho rằng, trong thời gian qua Đội bảo vệ rừng không thực thi hết trách nhiệm được giao, dẫn đến diện tích rừng bị phá ngày càng nhiều thì lãnh đạo UBND xã Ninh Điền cũng phải có trách nhiệm bởi không thường xuyên theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động của đội sau khi thành lập.

THIÊN TÂM – HUY THÔNG 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục