Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Người phát ngôn quân đội Ấn Độ, Đại tá N.N.Joshi hôm 30.7 cho biết, hai binh sĩ Ấn Độ và 2 nghi can phiến quân ủng hộ ly khai đã thiệt mạng trong cuộc đọ súng dữ dội tại vùng Kashmir do Ấn Độ quản lý, gần biên giới tranh chấp với Pakistan.

![]() |
|
Một cảnh sát Ấn Độ chuẩn bị bắn súng vào người biểu tình Kashmir trong cuộc đụng độ tại Srinagar hôm 29.7. Ảnh: AFP |
Theo Đại tá N.N.Joshi, các cuộc xung đột xảy ra suốt đêm tại khu vực Naugam, cách thành phố chính Srinagar gần 120km về phía Tây Bắc, sau khi quân đội Ấn Độ chặn các phiến quân đang tìm cách thâm nhập vào lãnh thổ nước này từ Pakistan.
Một binh sĩ Ấn Độ cũng bị thương trong cuộc đụng độ.
Diễn biến trên đến trong bối cảnh hơn 50 người đã bị giết và hàng ngàn người bị thương trong những tuần lễ bất ổn tại vùng Kashmir do Ấn Độ quản lý.
Hơn nữa, khoảng 100 người biểu tình và cảnh sát bị thương trong các cuộc đụng độ hôm 29.7, khi giới chức trách tìm cách chặn một cuộc tuần hành phản đối sự cai trị của Ấn Độ.
Một lệnh giới nghiêm tiếp tục được áp đặt khắp những vùng lớn của Kashmir vào ngày thứ 7, trong ngày thứ 22 liên tiếp.
Các trường học và cơ sở mua bán vẫn đóng cửa và các dịch vụ internet đình chỉ. Tuy nhiên, các mạng điện thoại di động đã được khôi phục lại một phần.
Khu vực Kashmir được chia làm hai phần do Ấn Độ và Pakistan kiểm soát kể từ khi hai nước giành độc lập từ Anh vào năm 1947. Cả Ấn Độ và Pakistan đều tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ vùng lãnh thổ trên.
Từ năm 1989, một số nhóm phiến quân thường tiến hành các vụ tấn công nhằm vào lực lượng bán quân sự và cảnh sát ở khu vực Kashmir thuộc quyền kiểm soát của Ấn Độ, làm hàng chục nghìn người thiệt mạng. Ấn Độ cáo buộc Pakistan hậu thuẫn các lực lượng phiến quân tại Kashmir, song Islamabad phủ nhận cáo buộc này.
TRINH DƯƠNG
Theo PressTV
