BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội Chữ thập đỏ tỉnh:

“Đoàn kết, sáng tạo, chung sức vì nhân đạo” 

Cập nhật ngày: 24/06/2022 - 19:20

BTNO - Trong 2 ngày 23-24.6, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, với sự tham dự của 270 đại biểu chính thức là những cán bộ, hội viên tiêu biểu đại diện cho gần 85.000 cán bộ, hội viên chữ thập đỏ trong toàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Võ Đức Trong phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Vũ Thanh Lưu; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Đài Thy; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Võ Đức Trong; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Văn Hợp.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 nhưng cán bộ, viên chức và hội viên Hội Chữ thập đỏ tỉnh tập trung xây dựng tổ chức Hội luôn vững mạnh, hội viên được thường xuyên bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ.

Các phong trào, các cuộc vận động do Hội Chữ thập đỏ phát động, tiêu biểu là phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam/Dioxin”; cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; “Tháng Nhân đạo”; Chương trình “Ngân hàng bò”; “Kho hàng cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo”… trong đó, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã thu hút hơn 7.000 lượt tổ chức, cá nhân đăng ký giúp đỡ cho gần 10.000 lượt địa chỉ nhân đạo, với tổng trị giá tương đương 12 tỷ đồng.

Cũng trong nhiệm kỳ, Chương trình “Ngân hàng bò” trao 537 con bò cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và và hộ khó khăn với tổng trị giá gần 11 tỷ đồng.

Thiếu nhi tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Hoạt động chăm lo “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” đã trở thành cuộc vận động chung của toàn xã hội, các cấp Hội Chữ thập đỏ thể hiện vai trò và tích cực vận động doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trao tặng gần 250.000 suất quà cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, cán bộ, hội viên, trị giá hơn 96 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đã vận động tặng trên 70 tấn gạo, trên 25.000 phần quà, tiền mặt và các nhu yếu phẩm cho cho tuyến đầu chống dịch trên 11 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Võ Đức Trong biểu dương tinh thần, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tập thể cán bộ, hội viên, thanh niên, thiếu niên, tình nguyện viên chữ thập đỏ tỉnh nhà trong nhiệm kỳ qua.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Vũ Thanh Lưu phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Về phương hướng nhiệm kỳ mới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh tiếp tục tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội theo tinh thần Chỉ thị 43 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chỉ thị số 18 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới và Chiến lược phát triển Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên chữ thập đỏ và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác, hoạt động chăm sóc sức khoẻ cho người nghèo, người yếu thế trong xã hội.

 Tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện; đẩy mạnh tuyên truyền sau rộng, nâng cao hiệu quả, giá trị, ý nghĩa cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; tiếp tục nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt, “Hoa việc thiện”; phát huy giá trị truyền thống nhân ái của dân tộc.

Ông Võ Đức Trong cũng đề nghị Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh tiếp tục duy trì mối liên hệ với các nhà hảo tâm, tổ chức từ thiện, doanh nhân, doanh nghiệp để xây dựng quỹ Hội Chữ thập đỏ, bảo đảm thực hiện tốt các mặt công tác như chăm sóc sức khoẻ nhân dân, công tác xã hội, công tác phòng ngừa ứng phó thảm hoạ. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng Đại hội bức trướng nội dung: “Đoàn kết, sáng tạo, chung sức vì nhân đạo”.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 31 uỷ viên. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành khoá mới bầu Ban Thường vụ gồm 7 uỷ viên; ông Lê Quang Trung tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Phó Chủ tịch là bà Ngô Thị Rạng Đông. Đại hội suy tôn ông Nguyễn Mạnh Hùng- Phó Bí thư Tỉnh uỷ làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm với Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Dịp này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp nhân đạo cho 11 cá nhân; tặng cờ 3 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Tố Tuấn