Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO) - Đến nay, trên các con đường ở khu đồng bào dân tộc thiểu số không còn những hố nước ứ đọng, không còn bụi rậm và không còn tình trạng vứt rác bừa bãi. Hội LHPN phối hợp với Ngân hàng Chính sách huyện xét cho 10 chị em vay vốn chương trình nước sạch để làm công trình vệ sinh gia đình, đồng thời mở một lớp dạy nghề nuôi gà sạch cho 33 chị em dân tộc thiểu số tham gia, giúp các chị làm quen việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, giảm bớt tình trạng gây ô nhiễm môi trường.


Một buổi sinh hoạt định kỳ của Câu lạc bộ “Nhà sạch, vườn đẹp”.
Với chủ đề “Nâng cao chất lượng tổ chức Hội cơ sở”, tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (Hội LHPN) huyện Tân Châu đã có nhiều mô hình hay, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Hưởng ứng phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, Hội đã lấy cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” làm nền tảng. Nội dung “3 sạch” bao gồm “sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp” được phát động thực hiện tập trung ở vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.
Tiếp sức cho các gia đình tham gia cuộc vận động này, Hội LHPN huyện đã xây dựng các tiêu chí đánh giá và chỉ đạo cho các xã, thị trấn thành lập các mô hình hoạt động tại địa phương mình; qua đó hướng dẫn người dân thực hiện tốt các tiêu chí của cuộc vận động.
Các cấp Hội tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: sinh hoạt tập thể, phát tờ rơi, tuyên truyền miệng... Tại nhiều chi hội, tổ hội, cán bộ Hội cơ sở đến tận nhà hội viên để vận động, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm xây dựng các phong trào có ý nghĩa đối với cộng đồng.
Ấp Tân Châu thuộc xã Tân Phú là ấp có đông đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là dân tộc Chăm và Khmer sinh sống; trong đó dân tộc Chăm 41 hộ/182 khẩu, dân tộc Khmer 20 hộ/80 khẩu, dân tộc Thái 1 hộ/3 khẩu, còn lại là dân tộc Kinh.
Nhìn chung, phần đông chị em phụ nữ trong ấp có trình độ văn hoá thấp, thu nhập chủ yếu từ làm thuê, làm mướn nên cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn, môi trường sống chưa bảo đảm vệ sinh, số đông các chị còn có tâm ý e ngại tham gia sinh hoạt tập thể.
Hội LHPN xã Tân Phú đã thành lập được 2 câu lạc bộ ở ấp Tân Châu, gồm Câu lạc bộ “Nhà sạch, vườn đẹp” tại tổ 44 với 20 hội viên là các chị người dân tộc Chăm và Câu lạc bộ “3 sạch” tại tổ 28 với 18 hội viên là các chị dân tộc Khmer.
Sau khi thành lập 2 câu lạc bộ trên, Hội đã vận động các chị em thực hiện được 6 lần “Ngày chủ nhật sạch” với 90 lượt người tham gia dọn vệ sinh, phát quang ngõ xóm, thu dọn rác thải, phát tờ rơi tuyên truyền... Đến nay, trên các con đường ở khu đồng bào dân tộc thiểu số không còn những hố nước ứ đọng, không còn bụi rậm và không còn tình trạng vứt rác bừa bãi.
Bên cạnh việc vận động các chị em phụ nữ tham gia sinh hoạt câu lạc bộ, Hội LHPN phối hợp với Ngân hàng Chính sách huyện xét cho 10 chị em vay vốn chương trình nước sạch để làm công trình vệ sinh gia đình, đồng thời mở một lớp dạy nghề nuôi gà sạch cho 33 chị em dân tộc thiểu số tham gia, giúp các chị làm quen việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, giảm bớt tình trạng gây ô nhiễm môi trường.
Để duy trì hoạt động một cách hiệu quả, các câu lạc bộ tổ chức họp mỗi tháng một lần để các hội viên cùng nghe tuyên truyền về các nội dung liên quan đến bảo vệ môi trường, về cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động “5 không, 3 sạch”, thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm...
Không chỉ tuyên truyền, vận động mỗi chị em nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh ngay tại khu vực ở, các cấp Hội còn kêu gọi các chị em chung tay xây dựng xóm làng xanh, sạch, đẹp, cùng nhau góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống.
Đến nay về cơ bản khu đồng bào dân tộc thiểu số ở ấp Tân Châu đã có bộ mặt mới, ở mỗi hộ dân từ trong nhà ra ngoài ngõ đều sạch sẽ; nhiều công trình phụ bảo đảm vệ sinh đã mọc lên; các hộ dân đều có giếng khoan để sử dụng và nay đã có hộ biết trồng rau sạch để phục vụ bữa ăn hằng ngày.
Thông qua các hoạt động vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo vệ môi trường, Hội LHPN xã đã củng cố được 2 tổ phụ nữ dân tộc thiểu số đi vào hoạt động có nề nếp, số chị em tham gia sinh hoạt ngày càng đông hơn. Phong trào “3 sạch” đã góp phần làm cho cảnh quan môi trường, đường đi, lối lại trong xóm ấp ngày càng phong quang, sáng sủa.
Theo bà Nguyễn Thị Thanh Bình- Chủ tịch Hội LHPN huyện Tân Châu, trong thời gian tới các cấp Hội địa phương sẽ tiếp tục hướng dẫn tổ chức các hoạt động ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tiếp tục vận động số phụ nữ tham gia vào tổ chức Hội.
Hội cũng sẽ tổ chức sơ kết để nhân rộng mô hình trong đồng bào dân tộc thiểu số của toàn huyện trong những năm tiếp theo, đồng thời đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động để mỗi hội viên Phụ nữ đều thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các phong trào hoạt động của Hội.
Với tinh thần quyết tâm và sự năng động, sáng tạo, phụ nữ Tân Châu nói chung, các cấp Hội Phụ nữ nói riêng ngày càng khẳng định được vai trò quan trọng của mình trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.
Ngọc Mến