Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Đối thoại Mỹ- Việt về chất độc da cam tại Washington
Thứ ba: 00:00 ngày 30/11/-0001

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) -

Chăm sóc trẻ em khuyết tật - nạn nhân chất độc da cam tại Làng Hoà Bình, Thanh Xuân, Hà Nội

Ngày 2.6, phiên họp lần thứ tư của Nhóm đối thoại Mỹ- Việt về chất độc da cam/dioxin, với chủ đề: "Mỹ và Việt Nam: Cùng nhau giải quyết các vấn đề di sản chiến tranh" đã diễn ra tại thủ đô Washington.

Dẫn đầu về phía Việt Nam là Đại sứ Ngô Quang Xuân, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, và phía Mỹ do ông Walter Isaacson, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viện Aspen, dẫn đầu.

Tại phiên họp, nhóm đối thoại đã chia thành ba nhóm thảo luận các vấn đề như các hoạt động làm sạch môi trường; người khuyết tật và các vấn đề sức khoẻ con người; quan hệ đối tác và chính sách giữa khu vực công và khu vực tư.

Ngoài ra, nhóm đối thoại cũng thảo luận các vấn đề và nội dung sẽ được trình bày tại buổi điều trần về các vấn đề liên quan đến chất độc da cam/dioxin, với chủ đề: "Để hoàn thành nghĩa vụ của mình, chúng ta cần làm gì để đề cập đến ảnh hưởng của chất độc da cam tại Việt Nam", do Tiểu ban châu Á, Thái Bình Dương và Môi trường Toàn cầu thuộc Uỷ ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ tổ chức vào ngày 4.6.

Tại buổi điều trần tới, nhóm đối thoại sẽ cung cấp thông tin về sự hỗ trợ của Mỹ đối với nạn nhân da cam, những hậu quả về môi trường tại Việt Nam và nỗ lực giải quyết hậu quả này, vấn đề bệnh tật và sức khoẻ con người liên quan chất độc da cam, hay việc Chính phủ Mỹ và Việt Nam có thể làm gì để giải quyết những vấn đề trên cũng như các chương trình của Chính phủ Mỹ dành cho nạn nhân da cam Việt Nam.

Trả lời phóng viên TTXVN tại buổi họp báo sau buổi đối thoại, Đại sứ Ngô Quang Xuân nói rằng cuộc họp lần này là sự tiếp nối ba cuộc họp lần trước và có một ý nghĩa hết sức quan trọng vì quan hệ Việt-Mỹ hiện đang có những bước phát triển.

Trong quan hệ Việt-Mỹ, hai bên đã giải quyết rất tốt các vấn đề lớn như quan hệ chính trị, kinh tế, kể cả các lĩnh vực khác như an ninh, quốc phòng. Trong lĩnh vực nhân đạo, hai bên cũng đã thảo luận và có những chương trình hợp tác hiệu quả như vấn đề HIV/AIDS, vấn đề lính Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam (MIA) và hiện nay phía Mỹ cũng đã tích cực hợp tác hỗ trợ Việt Nam trong việc tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh.

Như vậy, vấn đề nhân đạo còn lại trong quan hệ Việt- Mỹ là giải quyết hậu quả của chất độc da cam/dioxin được sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay về phía Mỹ vẫn có những quan điểm khác nhau về vấn đề này và chưa đạt được nhận thức cuối cùng. Vì vậy, nhóm đối thoại hoạt động là nhằm thúc đẩy quá trình hợp tác trên.

So với các cuộc đối thoại trước, cuộc đối thoại lần này có quy mô hơn, xét về cả những nội dung được thảo luận và thành phần tham dự. Cuộc họp lần này có sự tham dự của nhiều quan chức các cơ quan của Mỹ, các cá nhân, các nhà hoạt động xã hội, chính trị...

Tại cuộc đối thoại, hai bên cũng đã thảo luận các phương hướng hợp tác để tiếp tục các dự án, chương trình còn chưa hoàn thành hay cách thức để thuyết phục các nhà lập pháp Mỹ quan tâm hơn đối với vấn đề chất độc da cam/dioxin tại Việt Nam. Nói chung, cuộc họp lần này của Nhóm đối thoại được đánh giá đạt kết quả "rất tốt".

Đề cập việc Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa ký một dự luật bổ sung thêm 3 triệu USD để Chính phủ Mỹ tiếp tục tài trợ cho việc phục hồi môi trường bị ô nhiễm dioxin và các hoạt động y tế liên quan tại Việt Nam, Đại sứ Ngô Quang Xuân nói rằng đây là một biểu hiện rất quan trọng vì số tiền chỉ là tượng trưng nhưng nó cũng cho thấy việc giải quyết chất độc da cam đã được triển khai trên thực tế và là một hành động cụ thể. Tuy nhiên để giải quyết toàn bộ hậu quả của vấn đề chất độc da cam thì đây là một quá trình kéo dài và rất tốn kém.

Bà Susan V. Berresford, Chủ tịch Quỹ Ford, nói rằng tại buổi đối thoại lần này hai bên cũng đã thảo luận cách thức nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề chất độc da cam/dioxin tại Việt Nam, về biện pháp tăng cường hợp tác trong tương lai, và các chương trình đào tạo.

Hai bên có chung đáng giá rằng một loạt dự án thí điểm về sức khoẻ con người, về môi trường hay việc trao đổi chuyên môn giữa hai nước liên quan đến vấn đề da cam/dioxin đã được thực hiện, và bây giờ là lúc bàn cách thức để chuyển các dự án thí điểm này sang quy mô lớn hơn.

Ông Isaacson nhận xét rằng trong cuộc họp lần này, hai bên đã đặt ra được những mục tiêu phải làm. Ông nói: "Tôi nghĩ rằng chúng tôi rất muốn nâng cao nhận thức của người dân nước Mỹ về tầm quan trọng của việc giải quyết vấn đề này. Cho đến nay, quan hệ đối ngoại giữa Mỹ và Việt Nam là rất tốt. Duy nhất còn lại vấn đề "mắc mớ" này, chúng tôi muốn giải quyết nốt".

Nhóm đối thoại Mỹ- Việt về chất độc da cam/dioxin được thành lập từ tháng 2.2007 với sự hỗ trợ của Quỹ Ford bao gồm những nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học và lãnh đạo các tổ chức phi chính phủ và các doanh nghiệp của Mỹ và Việt Nam. Đồng chủ tịch của nhóm này là Đại sứ Ngô Quang Xuân và ông Isaacson. Nhiệm vụ của nhóm là xác định biện pháp để giải quyết hậu quả gay cấn nhất đối với con người và môi trường do chiến dịch rải chất da cam của lực lượng quân sự Mỹ gây ra trong thời kỳ chiến tranh.

(Theo TTXVN/Vietnam+)

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục