Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO)- Một tên lửa đạn đạo Tochka-U đã rơi xuống ngoại ô Donetsk, miền Đông Ukraine lần đầu tiên kể từ khi xảy ra xung đột ở khu vực này.

|
|
Tổ hợp tên lửa Tochka-U được phô diễn trong lễ duyệt binh ngày Độc lập ở Kiev. Ảnh: Ria Novosti
Theo tin Ria Novosti, một tên lửa đạn đạo Tochka-U (SS-21 “Scarab B”) đã rơi xuống ngoại ô Donetsk, miền Đông Ukraine lần đầu tiên kể từ khi xung đột bùng phát tại khu vực này. Trước đó, tên lửa cũng từng được sử dụng ở Luhansk, Snizhny và Shakhtarsk.
Vụ tấn công tên lửa lần đầu tiên tại Donetsk xảy ra hôm 24.8, Ngày độc lập của Ukraine, nhưng đến hôm 25.8 mới được công bố.
Đầu đạn phân mảnh của tên lửa phát nổ bên trên một con phố ở quận Kirovsky của thành phố Donetsk. Một bà mẹ của ba đứa con đã bị thương nặng sau khi bà đến quận này để kiểm tra tình trạng nhà của mình, vì khu vực này thường xuyên bị trở thành mục tiêu pháo kích.
Ngôi nhà còn nguyên vẹn, nhưng chính vào thời điểm đó cuộc tấn công tên lửa đã xảy ra. Một người đàn ông khác cũng đã bị thương khi dùng thân mình che chở cho các con. Những đứa trẻ may mắn không bị thương.
Phần động cơ của tên lửa đã rơi vào một khu vực bỏ hoang ở quận Kirovsky.
Tổ hợp hệ thống tên lửa chiến thuật Tochka-U (SS-21 “Scarab B”) được các chuyên gia cho là loại vũ khí tên lửa mạnh nhất mà quân đội Ukraine đang sở hữu. Theo quan điểm của họ, bản thân việc sử dụng loại vũ khí này chống lại lực lượng dân quân đã là một phương sách cuối cùng.
Tên lửa có thể tấn công các mục tiêu chiến thuật của đối phương, như các cơ sở hậu cần, cầu, cảng, kho bãi tập kết, sân bay…
Loại vũ khí này có thể tiến hành các cuộc tấn công hạt nhân, hoá học hoặc sinh học. Động cơ nhiên liệu rắn giúp tên lửa dễ dàng bảo dưỡng và triển khai.
TÙNG LÂM
Theo Ria Novosti
