Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Tiêu chảy cấp theo y học cổ truyền gọi là chứng tiết tả, đây là triệu chứng do nhiều nguyên nhân gây ra, ai cũng có thể mắc phải ít nhất một lần trong cuộc sống, nhất là trong thời đại công nghiệp hoá như hiện nay.

Theo y học cổ truyền, bệnh tiêu chảy cấp gọi là chứng tiết tả, đây là triệu chứng do nhiều nguyên nhân gây ra, ai cũng có thể mắc phải ít nhất một lần trong cuộc sống, nhất là trong thời đại công nghiệp hoá như hiện nay, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm còn nhiều bất cập.
Tiêu chảy cấp theo y học cổ truyền gọi là chứng tiết tả, đây là triệu chứng do nhiều nguyên nhân gây ra, ai cũng có thể mắc phải ít nhất một lần trong cuộc sống, nhất là trong thời đại công nghiệp hoá như hiện nay, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm còn nhiều bất cập, việc quản lý nguồn thực phẩm từ lúc gieo trồng, chế biến và bảo quản chưa được chặt chẽ. Trong đông y có khá nhiều bài thuốc chữa trị chứng bệnh này, xin giới thiệu cùng bạn đọc, nhằm giúp các bạn khi mắc phải bệnh này sẽ được điều trị nhanh chóng và hiệu quả.
![]() |
![]() |
![]() |
|
Lá ổi, rau má, sắn dây là một trong những nguyên liệu chế biến thuốc điều trị tiêu chảy cấp theo các bài thuốc của Đông Y. |
Do hàn thấp: Thường gặp khi nhiễm lạnh, người bệnh ăn no bị lạnh do gió, do tắm, do bơi hay nằm quạt, đầu đau, người mệt mỏi, đau bụng lâm râm sau đau tăng dần và dữ dội, đau quặn từng cơn, đi ngoài sôi bụng, chân tay lạnh, sợ gió, đi tiểu ít. Mạch yếu môi khô, lưỡi trắng, rêu lưỡi dầy.
Bài thuốc: Rau má sao vàng 10g, biển đậu 12g, gừng 2g, hương phụ, hoắc hương, sa nhân mỗi thứ 8g, sắc uống ngày một thang.
Do thấp nhiệt: Tiêu chảy do nhiễm khuẩn do Salmonella, Staphylococcus...
Bệnh nhân nôn mửa, tiêu chảy nhiều lần, phân vàng có hạt mùi thối, nóng đỏ, rát hậu môn, người mệt mỏi, rêu lưỡi dày, bụng đau quằn quại, tiểu ít, đỏ.
Bài thuốc: Sắn dây, ngân hoa, hậu phác, mỗi thứ 12g, cam thảo dây, mã đề, hoàng liên, mỗi thứ 10g, sắc uống ngày một thang.
Do ăn uống: Ăn quá nhiều thịt, mỡ, hải sản, sữa... bụng đầy ậm ạch, khó tiêu, ợ hơi, đau ngâm ngẩm, sau đau tăng, thở khó, trì trệ, người mệt mỏi.
Bài thuốc: Tiêu thực đạo trệ: vỏ rụt 12g, thần khúc, thảo quả, lá ổi, hoắc hương, mỗi thứ 8g, gừng nướng 6g, sắc uống ngày một thang.
Vào mùa nắng nóng, thức ăn dễ ôi thiu, bệnh tiêu chảy phát thành dịch nhanh chóng, là nguyên nhân dẫn đến các dịch khác như tả, lỵ, thương hàn. Vì vậy, cần giữ vệ sinh trong ăn uống và có chế độ ăn uống dinh dưỡng hợp lý để phòng tránh bệnh tiêu chảy cấp.
Theo SK&ĐS


