Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Các nước cộng hoà tự xưng Donetsk và Luhansk (DPR và LPR) dự kiến tổ chức bầu lãnh đạo và quốc hội khu vực riêng vào ngày 2.11 tới.

Giới chức Nước cộng hoà tự xưng Donetsk (DNR) có ý định mời các đại diện từ Ukraine đến giám sát hai cuộc bầu cử sắp tới- Thủ tướng DNR Alexander Zakharchenko (ảnh) nói với các phóng viên hôm 29.10.
![]() |
Tuyên bố của Thủ tướng Alexander Zakharchenko đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko lên án động thái của phe ly khai, cho rằng, các cuộc bầu cử sắp tới tại DPR và LPR sẽ đe doạ tiến trình hoà bình trong khu vực.
Trong khi đó, Nga tuyên bố sẽ công nhận kết quả của cuộc bỏ phiếu này. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, các cuộc bầu cử ở Donetsk và Luhansk là "rất quan trọng để hợp pháp hoá các chính quyền tại đây".
"Chúng tôi hy vọng các cuộc bầu cử sẽ diễn ra như thoả thuận và chúng tôi cho rằng đây là một trong những phần quan trọng nhất của thoả thuận (ngừng bắn) Minsk", ông Lavrov nói, và khẳng định thêm: "Chúng tôi chắc chắn sẽ công nhận các kết quả bầu cử đó. Chúng tôi hy vọng sự bày tỏ ý nguyện của nhân dân phải được tự do và không ai từ bên ngoài có thể tìm cách ngăn cản điều đó".
Tuy nhiên, Liên minh châu Âu (EU) đã lên tiếng đe doạ trừng phạt Nga nếu công nhận bầu cử ở Donetsk, Lugansk.
Theo Đài Tiếng nói nước Nga, Đặc phái viên EU tại Nga, Vygaudas Usackas ngày 29.10 cho biết, EU không loại trừ khả năng áp đặt gói trừng phạt mới nhằm vào Nga trong trường hợp Moscow chính thức công nhận cuộc bầu cử ở DPR và LPR.
Hãng Interfax dẫn lời ông Usackas nói: "Chúng tôi quan ngại trước thực tế rằng Nga sẵn sàng công nhận và gửi quan sát viên tới các cuộc bầu cử được các chính quyền tự xưng tổ chức, trái với các thoả thuận đạt được tại thủ đô Minsk (Belarus)".
THUÝ TRINH
Theo Ria Novosti/ Interfax
