Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Vladislav Deinego, đại diện của Cộng hoà Nhân dân tự xưng Lugansk, cho biết, việc phục hồi các cơ sở cung cấp nước trong vùng, vốn bị hư hại trong các đợt pháo kích của quân đội Kiev, có thể được tài trợ bởi Đức.

![]() |
|
Tàn tích của những vụ nã pháo tại vùng Donbass, miền Đông Ukraine. Ảnh: Sputniknews |
“Chúng tôi đã lập danh sách các cơ sở cung cấp nước cần khôi phục. Số tiền do Đức tài trợ có thể được sử dụng để khôi phục một phần các cơ sở và nối lại việc cung cấp nước đến vài thị trấn của LPR và DPR (hai nước cộng hoà tự xưng Lugansk và Donetsk)”, Deinego chỉ rõ.
Quan chức này cho biết thêm, sáng kiến trên nhận được sự ủng hộ của phái bộ giám sát đặc biệt OSCE (Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu). Hiện các chính quyền LPR và DPR đang chờ Kiev cho phép.
Trong một diễn biến liên quan, Chủ tịch OSCE, Ivica Dacic hôm 21.7 cho biết, chính quyền Ukraine và lực lượng ly khai đã đạt một thoả thuận sơ bộ về mở rộng quy mô rút vũ khí khỏi miền Đông Ukraine, bao gồm các xe tăng và những hệ thống vũ khí hạng nhẹ.
Thoả thuận về rút vũ khí hạng nhẹ này đã đạt được trong cuộc họp của Nhóm Tiếp xúc về vùng Donbass của Ukraine tại Minsk, Belarus.
Hồi tháng 4.2014, Kiev phát động chiến dịch chống cư dân Donbass, những người phản đối chính phủ mới của Ukraine. Theo số liệu của LHQ công bố gần đây, đã có gần 6.500 người đã bị giết trong cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine.
TÙNG LÂM
Theo Sputniknews
