Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Liên minh châu Âu (EU) vừa chính thức đình chỉ hầu hết các lệnh trừng phạt đối với Belarus, viện dẫn những cuộc bầu cử diễn ra suôn sẻ tại nước này và cũng nhằm làm tăng mối quan hệ EU-Belarus.

![]() |
Khối 28 quốc gia tuyên bố trong thông cáo hôm 29.10 rằng, các tài sản đóng băng và lệnh cấm đi lại đối với 170 công dân Belarus, bao gồm Tổng thống Alexander Lukashenko (ảnh) và 3 tổ chức Belarus sẽ hết hiệu lực vào ngày thứ bảy (31.10).
Thông cáo nhấn mạnh rằng, các lệnh trừng phạt sẽ tạm ngưng 4 tháng, cho phép EU xem lại những tiến triển sau khi ông Lukashenko giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ở nước này ngày 11.10 với 83,49% số phiếu ủng hộ.
“Quyết định trên được thực hiện nhằm đáp lại việc ông Lukashenko ân xá cho tất cả các tù nhân chính trị Belarus vào ngày 22.8, cũng như xét đến việc cải thiện mối quan hệ EU-Belarus”, thông cáo viết.
Tuy nhiên, lệnh cấm vận vũ khí đối với Belarus vẫn còn hiệu lực. Liên minh châu Âu sẽ duy trì biện pháp trừng phạt, được gia hạn vào tháng 10 hàng năm trong vài năm qua.
Ngoài ra, bốn đại diện của các cơ quan mật vụ Belarus bị nghi ngờ tham gia vào sự biến mất của các đối thủ chính trị vẫn tiếp tục bị cấm vận.
Diễn biến trên đến trong bối cảnh các lệnh cấm vận chống Belarus, một đồng minh thân cận của Nga, bị chỉ trích vì không hiệu quả.
TÙNG LÂM
Theo PressTV
