Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Liên minh châu Âu (EU) hôm 24.10 tuyên bố, họ sẽ duy trì những biện pháp hạn chế chống Nga và sẽ xem xét chỉnh sửa tuỳ theo diễn biến tình hình tại Ukraine.

![]() |
“Hội đồng châu Âu đã rút lại những quyết định trước đây của EU về những biện pháp hạn chế (chống lại Nga). Cơ quan sẽ bám sát tình hình tại Ukraine để đưa ra thêm chỉ thị theo quy định”- Hội đồng tuyên bố sau phiên họp toàn thể hôm 23-24.10.
EU và Mỹ đã áp đặt vài vòng cấm vận kinh tế chống Nga vì cáo buộc Moscow can thiệp vào cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Những hạn chế mới nhất nhằm vào các công ty quốc phòng và năng lượng Nga, cũng như một số ngân hàng.
Các quan chức hàng đầu Nga lặp lại lời phủ nhận liên quan trong các vấn đề nội bộ của Ukraine, cho rằng việc mở rộng cấm vận là bất hợp pháp và không có hiệu quả. Bộ trưởng Phát triển kinh tế Nga một lần nữa tuyên bố Nga dự định sẽ đưa ra tranh luận việc hạn chế này tại Tổ chức Thương mại thế giới.
Trong khi đó, cũng trong ngày 24.10, Ngân hàng quốc doanh lớn nhất của Nga, Sberbank đã đệ đơn lên Toà án Công lý châu Âu (ECJ) tại Luxemburg, đề nghị bãi bỏ các biện pháp trừng phạt mà EU áp đặt đối với ngân hàng này trong gói trừng phạt của EU đối với Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
Tiếp theo Sberbank, Ngân hàng kinh tế đối ngoại Nga (VEB) cũng tuyên bố sẽ kiện lên toà án để yêu cầu dỡ bỏ án phạt của EU.
Từ ngày 1.8, Serbank và VEB nằm trong số 5 ngân hàng của Nga chịu các biện pháp trừng phạt của EU liên quan đến hạn chế tiếp cận những thị trường trái phiếu trung và dài hạn ở châu Âu. Lệnh hạn chế này có hiệu lực trong vòng 1 năm và có thể được xem xét lại sau mỗi 3 tháng.
TRINH DƯƠNG
Theo Ria Novosti
