Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO) - Vợ chồng anh Minh cho biết, nghề rèn khó làm giàu nhưng cần cù lao động cũng có thu nhập khá, mỗi tháng sau khi trừ mọi chi phí, gia đình anh kiếm được hơn 6 triệu đồng. Nhờ làm nghề rèn, cộng với chăn nuôi thêm, mấy năm gần đây vợ chồng anh đã chu cấp cho 2 con học đại học ở thành phố Hồ Chí Minh. Yêu thích nghề của cha mẹ, người con trai út mới học lớp 8 cũng theo học nghề rèn.

|
|
Anh Minh, chị Trường mải mê với công việc chế tác dao cạo mủ cao su.
Rèn sắt làm nông cụ là một nghề truyền thống, nhưng gắn bó với nghề rèn để làm kế mưu sinh thì rất ít người làm được.
Vợ chồng anh Đỗ Văn Minh (43 tuổi) và chị Lê Thị Trường (41 tuổi), ngụ tại tổ 4, ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu gắn bó với nghề rèn sắt làm công cụ lao động nông nghiệp hơn 20 năm.
Nghề rèn đến với anh chị một cách tình cờ. Lúc mới lấy nhau, hai vợ chồng đều không có việc làm ổn định. Tình cờ đi đặt mua dụng cụ lao động ở một lò rèn, nhận thấy nghề rèn sắt làm nông cụ không khó lắm, vốn đầu tư cũng không cần nhiều, anh Minh bàn với vợ đi học nghề rèn.
Thời gian đầu anh xin vào làm mướn thí công để học nghề cho một lò rèn ở Bình Phước. Đến khi đã vững tay nghề, anh đầu tư lò rèn riêng tại nhà và hướng dẫn cho vợ làm phụ những công việc phù hợp để không phải mướn thêm thợ bên ngoài.
Vợ chồng anh chuyên làm các loại nông cụ cầm tay như dao, búa, cuốc, cào… Sản phẩm của anh chị làm ra có chất lượng tốt, tạo được uy tín với nông dân nên ngày càng đắt hàng. Những năm gần đây, do nhu cầu thị trường nên anh Minh chuyên sản xuất dao cạo mủ cao su theo hợp đồng đặt hàng của người sử dụng. Khi cần có nhiều sản phẩm để kịp giao cho khách hàng, cả hai vợ chồng phải làm việc suốt cả ngày lẫn đêm.
Vợ chồng anh Minh cho biết, nghề rèn khó làm giàu nhưng cần cù lao động cũng có thu nhập khá, mỗi tháng sau khi trừ mọi chi phí, gia đình anh kiếm được hơn 6 triệu đồng. Nhờ làm nghề rèn, cộng với chăn nuôi thêm, mấy năm gần đây vợ chồng anh đã chu cấp cho 2 con học đại học ở thành phố Hồ Chí Minh. Yêu thích nghề của cha mẹ, người con trai út mới học lớp 8 cũng theo học nghề rèn.
Đặc biệt khi làm nghề, anh Minh còn tự nghiên cứu chế tác thành công búa máy vận hành bằng điện, vừa tăng năng suất lao động vừa giảm chi phí và sức lực.
HIỀN LƯƠNG
