Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO) - Không chỉ giúp cho chị em phụ nữ hoàn cảnh khó khăn có nguồn vốn để phát triển kinh tế, mà còn hỗ trợ nhau tránh được rủi ro trong sản xuất, chăn nuôi.


Mô hình chăn nuôi gà bằng đệm lót sinh học của gia đình một thành viên trong Tổ liên kết.
Để nâng cao hiệu quả gắn kết chị em và phát triển kinh tế hộ gia đình, năm 2014, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thành lập Tổ liên kết chăn nuôi gà sạch tại thị trấn huyện Dương Minh Châu. Đến nay, mô hình chăn nuôi bằng đệm lót sinh học của Tổ đang phát huy hiệu quả kinh tế.
Tổ liên kết chăn nuôi gà sạch Thị trấn Dương Minh Châu thu hút được 30 chị em tham gia, góp vốn, chia sẻ kinh nghiệm, qua đó không chỉ giúp những người hoàn cảnh khó khăn có nguồn vốn để phát triển kinh tế, mà còn hỗ trợ nhau tránh được rủi ro trong sản xuất, chăn nuôi. Sau 2 năm hoạt động, đời sống kinh tế của nhiều hộ gia đình trở nên ổn định.
Được biết, trước khi thành lập Tổ liên kết sản xuất, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Dương Minh Châu mở lớp tập huấn phương pháp chăn nuôi bằng đệm lót sinh học trên heo, gà cho hội viên.
Trong quá trình thực hiện, Hội phụ nữ Thị trấn đã mời cán bộ Khuyến nông đến tập huấn về cách nuôi gà; cán bộ Thú y thường xuyên kiểm tra và kịp thời hỗ trợ phòng trừ dịch bệnh. Các hội viên phải thực hiện đầy đủ các quy trình chăm sóc, vệ sinh, tiêm phòng theo hướng dẫn của ngành Thú y, hạn chế dùng cám thực phẩm ảnh hưởng đến chất lượng thịt, chuồng trại chăn nuôi bằng đệm lót sinh học. Đồng thời, các hội viên còn tự nguyện đóng góp vốn để giúp nhau phát triển kinh tế.
Nhờ chăn nuôi đúng kỹ thuật, phương pháp nên sau 2 năm hoạt động, chưa có hộ nào trong Tổ liên kết phát hiện ổ dịch, đảm bảo vệ sinh môi trường. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2016, tổng doanh thu của Tổ liên kết là 1.152.000.000 đồng, bình quân thu nhập của mỗi thành viên từ 4-5 triệu đồng/tháng.
Theo bà Nguyễn Ngọc Minh Thơ – thành viên Tổ liên kết, giá gà sạch nếu nuôi thả truyền thống với giá bán 90.000đồng/kg thì “huề vốn”. Nhưng nuôi bằng đệm lót sinh học, giá giảm xuống 70.000đồng/kg người chăn nuôi vẫn có lời, chất lượng thịt gà đều chắc, thơm ngon. Sau khi trừ chi phí thức ăn chăn nuôi, công chăm sóc, chênh lệch thời gian xuất trại mang lại lợi nhuận cao hơn phương pháp truyền thống khoảng 40%.
Tuy nhiên, cũng như nhiều hộ chăn nuôi khác, các thành viên trong Tổ liên kết đang gặp khó khăn khi giá cả thức ăn chăn nuôi tăng cao, sản phẩm chủ yếu bán qua thương lái dao động từ 75.000- 80.000đồng/kg.
Việc thành lập Tổ liên kết giúp chị em phụ nữ tiếp cận kiến thức về phát triển kinh tế tập thể, thay đổi thói quen sản xuất manh mún, nhỏ lẻ. Nhưng để duy trì, phát huy hiệu quả, các cấp hội cần tăng cường phối hợp với doanh nghiệp, ngành chức năng để tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm.
Vũ Nguyệt