Xã hội   Xã hội

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội LHPN huyện Châu Thành:

Hậu phương vững chắc trong phòng, chống dịch 

Cập nhật ngày: 04/08/2021 - 05:43

BTN - Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Phát huy vai trò hậu phương, góp phần vào công tác phòng, chống dịch, các cấp Hội Phụ nữ huyện Châu Thành đã và đang thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Hội Phụ nữ xã Hoà Hội tặng quà cho hộ nghèo.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh- Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Châu Thành cho biết, ngoài việc vận động hội viên tham gia ủng hộ “Quỹ phòng, chống Covid-19” do Mặt trận Tổ quốc cùng cấp phát động với số tiền trên 37 triệu đồng, cán bộ Hội chuyên trách còn đóng góp 1 ngày lương vào quỹ và hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, khẩu trang, nước sát khuẩn… cho các lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch.

Tính từ ngày 18.7 đến nay, toàn huyện thành lập 8 gian hàng 0 đồng ở các xã Phước Vinh, An Bình, Ninh Điền, Trí Bình, Đồng Khởi, Thành Long, Hảo Đước và Thanh Điền, 1 phiên chợ 0 đồng của Hội LHPN xã Biên Giới, 1 chuyến xe 0 đồng của Hội LHPN xã Thanh Điền.

Các cấp Hội còn vận động mạnh thường quân trao tặng hơn 2.600 phần quà, 22.000 tấn rau, củ, quả, 10 thùng sữa, 70 thùng mì gói và hơn 5.000 khẩu trang y tế, với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, các cấp Hội Phụ nữ huyện Châu Thành còn tặng 400 đòn bánh tét, trị giá hơn 30 triệu đồng; vận động hơn 4.500 suất cơm và nước uống trị giá trên 178 triệu đồng cung cấp cho các chốt kiểm soát và khu vực phong toả.

Hiện tại có 29 cán bộ, hội viên phụ nữ tình nguyện tham gia làm nhiệm vụ tại các điểm chốt chặn phòng, chống dịch trên địa bàn huyện. Dù là hậu phương hay tuyến đầu chống dịch, tất cả đều chung sức, đồng lòng quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.

Hà Quang