Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Truyền thông Algeria hôm 30.8 dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao nước này xác nhận, hai trong số bảy nhân viên ngoại giao Algeria bị bắt cóc tại miền Bắc Mali từ tháng 4.2012 đã được trả tự do.

![]() |
|
Các phần tử vũ trang thuộc Phong trào độc tôn và thánh chiến Tây Phi (MUJAO) tại thành phố Gao. Ảnh: Reuters |
Báo cáo không nói rõ việc phóng thích diễn ra khi nào hay những người được thả đã trở về nhà hay chưa. Tuy nhiên, báo cáo này cho biết, chính phủ Algeria không trả tiền chuộc cho những kẻ bắt cóc để đổi lấy sự tự do cho những nhà ngoại giao trên.
7 nhà ngoại giao Algeria, bao gồm phó lãnh sự tại thành phố Gao, đã bị các phần tử vũ trang thuộc Phong trào độc tôn và thánh chiến Tây Phi (MUJAO), một nhánh của Al Qaeda tại Bắc Phi, bắt cóc vào ngày 5.4.2012 sau khi miền Bắc Mali rơi vào tình trạng hỗn loạn.
Khi đó, chính phủ Algeria đã tìm mọi cách để bảo đảm an toàn cho các nhân viên ngoại giao này và giải thoát họ, bao gồm việc thành lập một nhóm công tác đặc biệt tại Bộ Ngoại giao.
Vào giữa tháng 7.2012, nhóm hồi giáo cực đoan thả 3 nhà ngoại giao. Tuy nhiên, phó lãnh sự được báo là đã bị những kẻ bắt cóc hành quyết, và một con tin khác tên Boualem Sayes đã chết vì bệnh. Hai con tin còn sống sót và tiếp tục bị cầm giữ là Mourad Mekssas và Kadour Miloudi.
Mali rơi vào khủng hoảng từ tháng 3.2012 khi Chính phủ nước này bị lật đổ trong một cuộc binh biến. Mặc dù các cuộc giao tranh lớn đã chấm dứt từ tháng 1.2013 sau sự can thiệp quân sự của Pháp, nhưng tình hình an ninh ở khu vực phía Bắc quốc gia Tây Phi này vẫn rất phức tạp và bất ổn.
TRINH DƯƠNG
Theo THX
