Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Phong trào Hồi giáo Hamas, nắm quyền cai trị Dải Gaza, đã kêu gọi Đức giữ vai trò lớn hơn trong việc chấm dứt tình trạng bao vây phong toả Dải Gaza.


Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier (giữa) phát biểu trong một cuộc họp báo tại cảng biển ở Gaza City hôm 1.6. Ảnh: THX
Lời kêu gọi được đưa ra trong thông cáo nhân chuyến thăm Gaza của Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier.
Ngoại trưởng Steinmeier, dẫn đầu một phái đoàn 60 đại biểu cấp cao Đức, đến Dải Gaza hôm 1.6 qua cửa khẩu Erez giữa Israel và vùng lãnh thổ bị bao vây.
“Phong trào Hamas mong muốn Đức có một vai trò lớn hơn, ngang tầm với vị trí của nước này tại châu Âu và trên thế giới để chấm dứt sự bao vây của Israel và chặn đứng sự xâm lược của Israel”, Hamas nói trong một thông cáo báo chí bằng email.
Hamas thuyết phục Đức trở thành nhà đàm phán và đóng vai trò quan trọng để kết thúc tình trạng phong toả mà Israel áp đặt lên Gaza, kể từ khi Hamas nắm quyền cai quản vùng đất này hồi tháng 6.2007.
Ông Steinmeier đã có cuộc gặp các quan chức LHQ và đại diện các tổ chức xã hội dân sự, nhưng không có cuộc gặp hay hội đàm với Hamas trong lịch trình.
Trước khi đến Gaza, ông Steinmeier đã đến thăm Israel hôm 31.5, nơi ông có cuộc hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, và có cuộc gặp Thủ tướng Palestine Rami Hamdallah tại Ramallah.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nêu rõ, ông vẫn cam kết theo đuổi giải pháp hai nhà nước- nhà nước Palestine phi quân sự hoá công nhận nhà nước Do Thái của Israel, coi đây là cách duy nhất để đạt được hoà bình lâu dài. Ông cũng kêu gọi lãnh đạo Palestine quay trở lại đàm phán vô điều kiện.
Trong khi đó, tại cuộc gặp ở Ramallah, Thủ tướng Rami Hamdallah khẳng định: “Lãnh đạo Palestine cam kết theo đuổi giải pháp hai nhà nước dựa trên các đường biên giới năm 1967”; theo đó Đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước Palestine.
Trong thông cáo đưa ra ngay sau cuộc gặp với ông Steinmeier, Thủ tướng Rami Hamdallah cho biết, người Palestine kêu gọi Đức công nhận việc thiết lập một nhà nước Palestine độc lập theo các đường biên giới năm 1967.
Thủ tướng Netanyahu đã gây quan ngại trong dư luận quốc tế khi ông đưa ra phát biểu loại trừ việc thành lập nhà nước Palestine trong khi tiến hành vận động tranh cử cho cuộc tổng tuyển cử tại Israel hồi tháng Ba.
TRINH DƯƠNG
Theo THX