Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Hàng loạt cây rừng trong khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng bị bức tử
Thứ ba: 12:27 ngày 15/03/2016

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO)- Xen trong khu rừng phòng hộ, có khá nhiều thửa đất trống đã được người dân trồng khoai mì, nhiều cây rừng ở ven các đám mì đã bị đốn hạ.

Hiện trường cây rừng bị bức tử ở tiểu khu 43, rừng phòng hộ Dầu Tiếng.

Mới đây, khi cùng với Phó giám đốc Ban quản lý khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng Đinh Ngọc Thạnh và Trưởng Tiểu khu 43 khảo sát khu rừng, chúng tôi giật mình khi chứng kiến nhiều thửa đất rừng đã bị người dân trồng khoai mì; cạnh đó, ven các đám mì là không ít cây rừng bị “bức tử” đến thảm hại. Có cây, đường kính gốc từ 20 cm trở lên cũng bị đốn hạ, thân cây nằm dưới đất; có cây chỉ còn trơ gốc.

Khu vực Tiểu khu 43 hiện ra một khoảng trống rộng hơn 1,1 ha, cây rừng tại đây bị đốn hạ ngổn ngang, nhiều cây dầu, cây sao chỉ còn trơ gốc, những cây không thuộc nhóm gỗ tốt thì bị băm nát lớp vỏ ở gốc, đốt lửa cho cây chết đứng để tự ngã đổ.

Ở khu này, dấu tích của người cố ý chặt phá và đốt gốc cây còn khá mới, một số cây bị đốn hạ, lá mới héo khô. Diện tích rừng bị bức tử chỉ cách khu dân cư đồng bào dân tộc Khmer chừng vài trăm mét.

Theo Trưởng Tiểu khu 43 thì việc chặt phá cây rừng ở đây diễn ra trong thời gian khá dài, người phá lén lút thực hiện vào những ngày nghỉ lễ tết và cả vào ban đêm. Cán bộ tiểu khu đã nhiều lần kiểm tra, mật phục (cả ban đêm) nhưng cũng chưa phát hiện bắt quả tang được người cố ý chặt phá cây rừng.

Cận cảnh những cây rừng bị bức tử.

Ông Nguyễn Thanh Tùng- Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hòa cho biết, tại khu vực ấp Sóc Con Trăn và gần cầu Sài Gòn 2 còn hơn 100 hộ dân cất nhà ở và canh tác trên đất lâm nghiệp. Địa phương thường xuyên chủ động và kết hợp với cán bộ tiểu khu tuyên truyền để người dân có ý thức bảo vệ rừng; xã cũng cho biết, những người vi phạm, khi phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm minh.

Do áp lực không có việc làm ổn định, không có thu nhập nên một số người vẫn lén lút chặt phá cây rừng, vừa thu lấy gỗ đem bán vừa lấy đất canh tác. Các cơ quan chức năng cần điều tra làm rõ những người có hành vi cố ý phá rừng đưa ra truy tố trước pháp luật, để răn đe những người có ý định phá rừng làm rẫy.

Bên cạnh đó, để giải quyết tận gốc việc phá rừng cần có phương án giải quyết việc làm cho người dân; mặt khác cần tăng mức khoán bảo vệ rừng lên cao hơn, như hiện nay người nhận khoán bảo vệ rừng chỉ nhận được 200.000 đồng/ha/1 năm là quá thấp.

Hiền Lương

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục