Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hoà Thành: Sơ kết 3 năm thực hiện mô hình “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới” 

Cập nhật ngày: 24/04/2022 - 08:36

BTNO - Chiều 22.4, Đảng uỷ Quân sự thị xã Hoà Thành sơ kết 3 năm thực hiện mô hình “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới” gắn với mô hình “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt”.

Đại biểu tham dự hội nghị

Sau 3 năm triển khai thực hiện mô hình đã thực sự đem lại hiệu quả, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong việc phát huy vai trò giúp đỡ quần chúng ưu tú và cấp dưới có nguyện vọng trở thành đảng viên; góp phần hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên hằng năm.

Giai đoạn (2019-2021) và 4 tháng đầu năm 2022, thông qua mô hình các cấp uỷ, chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Quân sự Thị xã và Chi bộ Quân sự xã, phường đã phân công cán bộ, đảng viên giúp đỡ dìu dắt quần chúng và cấp dưới được 372 đồng chí, qua đó kịp thời động viên, hỗ trợ giúp nhiều quần chúng, cấp dưới và quân nhân có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, kỷ luật quân đội, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Cùng với việc triển khai thực hiện hiệu quả mô hình “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”, Đảng uỷ Quân sự thị xã Hoà Thành còn lãnh đạo thực hiện tốt mô hình “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt”, từ đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên được nâng lên, chất lượng học tập, công tác tốt, riêng đội ngũ cán bộ cấp dưới sau khi được dìu dắt phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác, tích cực tự học, tự rèn, không vi phạm kỷ luật. Kết quả hằng năm, 100% chi bộ được công nhận đạt tiêu chuẩn “5 tốt”, đảng viên đạt “5 tốt”.

Võ Liêm