Điểm báo in Tây Ninh ngày 30.01.2023

Trên số báo in ra ngày 30.01.2023 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Họp mặt kỷ niệm 77 năm Hội thề Rừng Rong (Xem trang 2).

Sáng 28.1.2023, tại Khu di tích lịch sử Rừng Rong (thuộc phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng), Thị uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thị xã Trảng Bàng long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 77 năm ngày Hội thề Rừng Rong.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 30.01.2023

Ông Tô Văn Ri (thứ hai từ phải sang), một trong 27 thanh niên Rừng Rong năm xưa cùng lãnh đạo tỉnh thắp hương tưởng niệm các thanh niên Rừng Rong đã hy sinh.

>> Lãnh đạo tỉnh: Chúc mừng Đại lễ vía Đức Chí Tôn năm Quý Mão 2023 (Xem trang 2).

Chiều 29.1, nhằm mùng 8 tháng Giêng, tại Giáo Tông đường, nội ô Toà thánh Tây Ninh, ông Nguyễn Mạnh Hùng- Phó Bí thư Tỉnh uỷ cùng bà Nguyễn Đài Thy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và ông Võ Đức Trong- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đến chúc mừng Đại lễ vía Đức Chí Tôn do Hội thánh Cao Đài Toà thánh Tây Ninh tổ chức.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 30.01.2023

Ông Nguyễn Mạnh Hùng tặng lẵng hoa cho Đầu sư Thượng Tám Thanh chúc mừng Đại lễ.

>> Báo chí đồng hành và góp phần vào thành tựu phát triển của tỉnh nhà (Xem trang 3).

Chiều 29.1, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thư viện tỉnh khai mạc triển lãm Hội báo xuân năm 2023 và khen thưởng hội viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động chuyên môn; các tác giả có tác phẩm báo chí chất lượng cao lần thứ 17 năm 2022.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 30.01.2023

Ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tặng hoa chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh.

>> Ngành Nông nghiệp: Quyết tâm vượt khó trong năm mới (Xem trang 5).

Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp phù hợp với điều kiện cụ thể từng địa phương, sản phẩm, ngành hàng; thu hút các nguồn lực xã hội, khuyến khích đầu tư tư nhân.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 30.01.2023

Chờ vụ mới. Ảnh: Đỗ Thành Nhân

>> Du lịch Tây Ninh: Nỗ lực đạt mục tiêu đóng góp trên 10% GRDP

Bài 1: Ða dạng hoá các loại hình du lịch (Xem trang 8).

Những năm gần đây, du lịch Tây Ninh đã có nhiều khởi sắc, lượng du khách đến tham quan ngày một tăng. Để thu hút khách du lịch, tỉnh đã có kế hoạch cụ thể trong việc phát triển đa dạng các loại hình, sản phẩm du lịch mới có tiềm năng trên địa bàn tỉnh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 30.01.2023

Chương trình nghệ thuật khai mạc Hội xuân núi Bà Đen. Ảnh: Huỳnh Thanh Liêm

... và một số tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO