Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh: Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân 

Cập nhật ngày: 03/02/2023 - 09:16

BTNO - Tuổi trẻ Tây Ninh hăng hái tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc, trong đó có nhiều thanh niên ước mơ và nguyện vọng phục vụ lâu dài trong quân đội.

Thanh niên Tây Ninh hăng hái lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy truyền thống quê hương trung dũng kiên cường, ngày nay, tuổi trẻ Tây Ninh hăng hái tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc, trong đó có nhiều thanh niên ước mơ và nguyện vọng phục vụ lâu dài trong quân đội.

Họ mong muốn làm tròn bổn phận của thanh niên và cống hiến ngày càng nhiều hơn cho Tổ quốc, để mãi mãi xứng đáng là cánh tay đắc lực, là đội hậu bị tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.

Huyện Châu Thành, được tỉnh chọn là địa phương làm điểm hội trại “Tuổi trẻ tòng quân” và lễ giao, nhận quân diễn ra tại khu di tích Căn cứ Huyện uỷ Châu Thành (ấp Trường, xã Hảo Đước).

Năm nay, toàn huyện có 200 công dân lên đường nhập ngũ, bàn giao cho 4 đầu mối đơn vị. Trong số thanh niên nhập ngũ, có 4 đảng viên; con cán bộ, công chức 11 công dân; trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học: 24 thanh niên. Trước tết và sau Tết Quý Mão các ban, ngành, đoàn thể của 15 xã, thị trấn đến từng gia đình có con em nhập ngũ thăm hỏi và tặng quà.

Năm 2023, thành phố Tây Ninh có 210 thanh niên ưu tú trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lên đường nhập ngũ về công tác tại các đơn vị: Bộ CHQS tỉnh, Sư đoàn 5, Lữ đoàn Phòng không 77, Tiểu đoàn Vệ binh 180, có 3 đảng viên, 40 thanh niên trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp.

Các địa phương trong thành phố đã tổ chức tặng quà cho 100% thanh niên nhập ngũ, gia đình thanh niên nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng, góp phần động viên các thanh niên nhập ngũ thêm yên tâm, phấn khởi, tạo động lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngày hội giao quân thành phố Tây Ninh sẽ được tổ chức tại Khu di tích Căn cứ Biệt động thị xã Tây Ninh (tổ 6, ấp Giồng Cà, xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh).

Mùa tuyển quân năm nay thị xã Hoà Thành bảo đảm 100% chỉ tiêu trên giao, với chất lượng cao, nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. 100% công dân nhận lệnh đều yên tâm, vui vẻ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Năm nay, thị xã Hoà Thành bàn giao 210 tân binh cho 4 đơn vị: Lữ đoàn Thông tin 23, Tiểu đoàn Vệ binh 180, Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tổng cục Kỹ thuật. Lễ giao, nhận quân diễn ra tại Căn cứ Huyện uỷ Toà Thánh (ấp Năm Trại, xã Trường Đông).

Huyện Dương Minh Châu nhờ làm tốt các khâu, các bước trong công tác tuyển quân, nên chất lượng công dân nhập ngũ của huyện năm nay được nâng lên rõ rệt. Trong số 150 thanh niên vinh dự lên đường nhập ngũ, có 23 thanh niên có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, có 4 đảng viên. Huyện Dương Minh Châu giao quân cho các đơn vị: Cục Tác chiến điện tử, Bộ CHQS tỉnh; Sư đoàn 5, Lữ đoàn Thông tin 23; Tiểu đoàn Vệ binh 180. Hội trại tòng quân và lễ giao, nhận quân được tổ chức tại Khu di tích lịch sử Dương Minh Châu (ấp Phước An, xã Phước Ninh).

Huyện Gò Dầu được giao chỉ tiêu 210 thanh niên nhập ngũ về các đơn vị: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tổng cục Kỹ thuật, Sư đoàn 5, Lữ đoàn Công binh 25, Tiểu đoàn Vệ binh 180. Hội trại tòng quân và lễ giao, nhận quân diễn ra tại khu Căn cứ Lõm vùng ruột Huyện uỷ Gò Dầu (ấp Phước Bình A, xã Phước Thạnh). Trước, trong và sau tết, cấp uỷ, chính quyền địa phương tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà cho 100% thanh niên nhập ngũ.

Thị xã Trảng Bàng có 211 thanh niên nhập ngũ, trong đó 44 thanh niên có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, 3 đảng viên. Các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự về công tác tại các đơn vị: Trường sĩ quan Công binh, Cục Tác chiến điện tử, Bộ CHQS tỉnh; Sư đoàn 5; Tiểu đoàn Vệ binh 180. Hội trại tòng quân và lễ giao, nhận quân diễn ra tại khu di tích lịch sử Huyện uỷ Trảng Bàng (ấp Bùng Binh, xã Hưng Thuận).

Huyện Bến Cầu có 100 thanh niên các xã, thị trấn nhập ngũ về các đơn vị: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Tác chiến điện tử, Bộ CHQS tỉnh; Lữ đoàn Công binh 25; Tiểu đoàn Vệ binh 180, đạt 100% chỉ tiêu cả hai cấp huyện, xã. Hội trại “Tuổi trẻ tòng quân” và lễ giao, nhận quân tổ chức tại Căn cứ Lợi Thuận (ấp Thuận Hoà, xã Lợi Thuận).

Dự kiến ngày 7.2, huyện Tân Biên tổ chức các hoạt động hội trại tòng quân tại khu phố 2, thị trấn Tân Biên. Năm nay chất lượng thanh niên nhập ngũ của huyện tiếp tục được nâng lên như: trình độ văn hoá, chuyên môn kỹ thuật, đảng viên…

Để động viên công dân trúng tuyển yên tâm lên đường bảo vệ Tổ quốc, các cấp, các ngành có nhiều hoạt động hỗ trợ gia đình, người thân có thanh niên. 150 tân binh của huyện Tân Biên được giao về các đơn vị: Cục Tác chiến điện tử, Bộ CHQS tỉnh; Sư đoàn 5, Tiểu đoàn Vệ binh 180.

Chất lượng thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ của huyện Tân Châu năm nay đáp ứng yêu cầu cao về chính trị, sức khoẻ và trình độ văn hoá. Các tân binh sẽ tham gia hội trại tòng quân tại khu phố 3, thị trấn Tân Châu. Sáng 8.2, 162 tân binh nhận nhiệm vụ tại các đơn vị: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tổng cục Kỹ thuật, Sư đoàn 5, Trường Quân sự Quân khu 7.

Huy Thường