BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Tây Ninh:

Thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phước Chỉ 

Cập nhật ngày: 03/02/2023 - 17:59

BTNO - Nhân dịp đầu năm mới Quý Mão 2023, chiều 2.2, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Tây Ninh đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phước Chỉ.

Ông Nguyễn Thế Lực- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh (thứ hai từ phải qua) trao tượng trưng tập san, báo, tạp chí Xuân cho Trung tá Hồ Ngọc Sơn- Chính trị viên Đồn Biên phòng Phước Chỉ.

Ông Nguyễn Thế Lực- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh thăm hỏi sức khoẻ, tình hình thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau tết, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ đồn đã gặt hái được nhiều thành tích trong thời gian qua, đặc biệt bảo đảm an toàn tuyệt đối an ninh biên giới để cho người dân an tâm vui xuân, đón tết.

Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh trao tặng hơn 300 cuốn tập san, báo, tạp chí Xuân của các cơ quan báo chí trong cả nước cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phước Chỉ, bổ sung vào kho tư liệu sách báo của Đồn để cán bộ chiến sĩ nghiên cứu, học tập. Đây là món ăn tinh thần không thể thiếu của cán bộ chiến sĩ nơi biên giới.

Trung tá Hồ Ngọc Sơn- Chính trị viên Đồn Biên phòng Phước chỉ cho biết, trong những ngày vui xuân đón Tết Quý Mão 2023, Đảng uỷ, Ban Chỉ huy Đồn không chỉ chăm lo đầy đủ đời sống vật chất mà còn chú trọng đến đời sống tinh thần cho bộ đội. Tất cả các chốt đều bảo đảm quân số trực 100%.

Thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường” đơn vị nhận đỡ đầu 6 em học sinh trên địa bàn. Trong đó đơn vị có 3 em (2 em nội biên và 1 em ngoại biên) có hoàn cảnh khó khăn, mỗi em được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng.

Cán bộ, sĩ quan Đồn Biên phòng Phước Chỉ đọc báo xuân do Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh trao tặng.

Đồn tổ chức tốt chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” theo kế hoạch của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, trao 176 phần quà trị giá trên 50 triệu đồng cho hộ nghèo, gia đình chính sách, trao 15 phần quà trị giá hơn 15 triệu đồng cho học sinh trên địa bàn. Đơn vị còn hỗ trợ thuốc chữa bệnh cho các Trường tiểu học trên địa bàn; phối hợp tổ chức thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tặng 100 phần quà cho 100 gia đình nghèo ở khu vực biên giới, trị giá 50 triệu đồng.

Nguyễn Thế