Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Huyện Châu Thành: Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân 

Cập nhật ngày: 09/01/2023 - 09:52

BTNO - Năm 2023, huyện Châu Thành tiếp tục thực hiện chủ trương ưu tiên bình cử và tuyển chọn những công dân có sức khoẻ, chính trị, đạo đức tốt, trình độ học vấn cao và công dân là đảng viên, công chức, viên chức, con em cán bộ nhập ngũ.

Thanh niên huyện Châu Thành phấn khởi lên đường nhập ngũ (ảnh minh hoạ)

Mùa xuân này, quê hương Châu Thành được tỉnh chọn làm điểm tổ chức hội trại “Tuổi trẻ tòng quân” và lễ giao, nhận quân tại Khu di tích lịch sử căn cứ Huyện uỷ Châu Thành (ấp Trường, xã Hảo Đước).

Toàn huyện có 233 công dân lên đường nhập ngũ (trong đó Quân đội 200, Công an 33 công dân). Các tân binh lên đường làm nhiệm vụ tại các đơn vị: Trung đoàn 271 (Sư đoàn 5), Bộ CHQS tỉnh, Lữ đoàn Phòng không 77, Tiểu đoàn Vệ binh 180 (Bộ Tham mưu, Quân khu 7) và Công an tỉnh. Trong số công dân nhập ngũ lần này có 21 thanh niên có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học và 4 đảng viên; con cán bộ, công chức 11 công dân.

Ông Lê Ngọc Ẩn- Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Châu Thành cho biết: Phát huy truyền thống của quê hương “Tua Hai Đồng Khởi anh hùng”, những người con ưu tú của quê hương hăng hái tình nguyện nhập ngũ. So với những năm trước, chất lượng thanh niên nhập ngũ tiếp tục được nâng cao cả về tiêu chuẩn chính trị, trình độ văn hoá và sức khoẻ.

Với phương châm “Chăm lo cho hậu phương vững chắc để tiền tuyến vững vàng”, đã thành nét đẹp truyền thống hằng năm, cứ dịp tết đến, xuân về, Ban CHQS các cấp của huyện Châu Thành phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đến các gia đình có con em chuẩn bị nhập ngũ và đang tại ngũ thăm hỏi, trao đổi, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và tặng quà.

Trong số thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng nhập ngũ năm 2023, Nguyễn Phúc Hậu, ngụ ấp Suối Dộp, xã Thái Bình, tốt nghiệp đại học công nghiệp TP. Hồ Chí Minh viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Hơn ai hết, Hậu hiểu rằng vào Quân đội bên cạnh thực hiện nghĩa vụ quân sự còn được học tập, rèn luyện bản lĩnh, ý chí, tác phong, đạo đức, lối sống “Bộ đội Cụ Hồ”, điều mà Hậu ước mơ bấy lâu nay. Hậu chia sẻ: “Trong thời gian tại ngũ, em sẽ phấn đấu học tập, rèn luyện thật tốt để thực hiện ước mơ trở thành sĩ quan công tác lâu dài trong quân đội”.

Thượng tá Nguyễn Đình Huân- Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Châu Thành phấn khởi nói: “Năm nào cũng vậy, việc rất quan trọng với chúng tôi làm tham mưu cho cấp trên và tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Trong nhiệm vụ này, cơ quan quân sự đã phát huy vai trò nòng cốt tham mưu trúng, đúng, kịp thời với cấp uỷ, chính quyền huyện Châu Thành lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện. Đến nay, cơ bản các khâu, các bước đã hoàn tất, chuẩn bị phát lệnh cho thanh niên trúng tuyển để lên đường nhập ngũ”.

Sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, những thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự của địa phương sẽ lên đường nhập ngũ. Các thanh niên ưu tú bày tỏ quyết tâm, xác định rõ trách nhiệm sẽ kế tục truyền thống quê hương, gia đình và tiếp nối những thế hệ thanh niên đi trước, góp sức trẻ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quang Huy