Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Huyện Tân Biên: Sẵn sàng cho sự kiện chính trị trọng đại 

Cập nhật ngày: 23/06/2020 - 08:44

BTNO - Huyện uỷ Tân Biên có 54 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với 2.704 đảng viên. Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Tỉnh uỷ về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Huyện uỷ Tân Biên đã lãnh đạo các Chi, Đảng bộ trực thuộc chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, nhân sự, văn kiện Đại hội...

Cùng với đó là rà soát, sắp xếp cán bộ chuẩn bị nhân sự đảm bảo đúng cơ cấu, độ tuổi theo quy định của Trung ương và tỉnh; hướng dẫn Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022. Huyện uỷ cũng đã lựa chọn Đảng bộ xã Tân Lập và Chi bộ Toà án nhân dân huyện tổ chức đại hội trước để rút kinh nghiệm cho Đại hội cấp cơ sở đại trà.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ Võ Văn Sớm (bên phải) tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ xã Tân Lập, đây là Đại hội điểm của huyện Tân Biên.

Tính đến ngày 20.6, 100% Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ Tân Biên đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020- 2025. Theo ông Nguyễn Ngọc Trỗi-Trưởng ban Tổ chức Huyện uỷ Tân Biên, các Đại hội cấp cơ sở diễn ra dân chủ, đảm bảo đầy đủ nội dung, quy trình theo đúng hướng dẫn.

Ông Trỗi cho biết thêm, 100% các tổ chức cơ sở Đảng bầu đủ số lượng cấp uỷ theo phương án nhân sự được duyệt, tỷ lệ trúng cử cấp uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 đều đạt số phiếu bầu cao. Đáng chú ý, Đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, toàn huyện có 9/10 Bí thư Đảng uỷ xã, thị trấn không phải là người địa phương nhưng tỷ lệ trúng cử đều rất cao. 

Từ những kết quả đạt được tại các Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở, Huyện uỷ Tân Biên đang gấp rút chuẩn bị các bước còn lại để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 8.2020 theo chỉ đạo của Tỉnh uỷ.

Theo kế hoạch, số lượng đại biểu chính thức được triệu tập tại Đại hội là 250 đại biểu, trong đó đại biểu đương nhiên là 33, đại biểu chính thức được bầu tại các Đại hội cấp cơ sở là 217.

Bí thư Huyện uỷ Tân Biên Thành Từ Dũ khẳng định, đại hội Đảng bộ huyện Tân Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định mục tiêu tiếp tục đổi mới, khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương; huy động nguồn lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nâng cao mức sống của người dân.

Ngoài ra giữ vững ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển; phấn đấu đến năm 2025 đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Để tạo không khí thi đua, phấn khởi chào đón sự kiện chính trị trọng đại, công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp được Huyện uỷ Tân Biên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, trực quan, sinh động.

Công chức UBND huyện làm bài thi đánh giá trình độ, năng lực và phân loại công chức định kỳ năm 2019 - Ảnh minh hoạ

Trước hết, tập trung tuyên truyền về Đại hội qua hệ thống loa truyền thanh, qua các cuộc họp, hội nghị ở cơ sở. Trên các trục đường chính, nhất là trung tâm hành chính huyện được chỉnh trang, lắp đặt hệ thống pa-nô, áp-phích, băng rôn, khẩu hiệu..v..vv....

Qua đó giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội; những quan điểm chủ trương, định hướng lớn trong văn kiện của Đại hội Đảng các cấp, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Đồng thời cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong huyện phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Huyện uỷ cũng rất quan tâm công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng, đảng viên; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ngay tại cơ sở.

Với tinh thần chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc, cách làm bài bản và khoa học, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện Tân Biên lần thứ XII đã cơ bản hoàn thành các nội dung chính, đảm bảo đúng quy định. Tân Biên đã sẵn sàng và vững tin về một kỳ Đại hội thành công, đánh dấu chặng đường phát triển mới của huyện biên giới, xứng đáng với sự tin tưởng và kỳ vọng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ 2020–2025.

Phương Thuý