Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Ông Yiannis Mouzalas, Bộ trưởng Bộ Nhập cư Hy Lạp, hôm 25.10 tuyên bố, nước của ông không xem người di cư và người xin tị nạn đến châu Âu qua Hy Lạp là một đe doạ an ninh mà là một phần của cuộc khủng hoảng nhân đạo.

![]() |
|
Người tị nạn xếp hàng chờ lên tàu hoả tại trạm đăng ký sau khi vượt biên giới Macedonia – Hy Lạp hôm 28.9. Ảnh: AFP |
Ông Mouzalas cáo buộc châu Âu phản ứng chậm chạp với cuộc khủng hoảng di dân và tuyên bố công việc của Hy Lạp là cứu di dân, không trục xuất họ khi họ vào lãnh hải nước này.
“Hy Lạp hoàn toàn có thể bảo vệ biên giới của mình và đã làm như thế hàng ngàn năm qua, nhưng để chống lại kẻ thù; người tị nạn không phải là kẻ thù của chúng tôi”, Mouzalas tuyên bố trong cuộc trả lời phỏng vấn với nhật báo the Wall Street Journal (WSJ).
Chính quyền Hy Lạp đang đối mặt với những chỉ trích từ Đức, Hungary và các quốc gia châu Âu khác vì thái độ thờ ơ với tình trạng di cư trong cuộc họp khẩn của Liên minh châu Âu (EU).
Hiện các lãnh đạo 10 nước EU và các nước Albania, Serbia, Macedonia đang tiến hành cuộc họp thượng đỉnh hẹp về khủng hoảng người di cư tại Brussels (Bỉ).
Cuộc họp do Chủ tịch Uỷ ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker triệu tập nhằm thúc đẩy hợp tác hơn nữa giữa các nước trong vấn đề người di cư và bàn biện pháp đối phó với làn sóng hàng nghìn người di cư và tị nạn đang tiếp tục tràn vào châu Âu.
EU đang phải đối phó với dòng người di cư kỷ lục trong tuần qua, với 47.500 người di cư đổ vào Slovenia, một nước chỉ có dân số 2 triệu người, và 48.000 người tràn vào Hy Lạp, quốc gia cũng chỉ có dân số khoảng 11 triệu người.
TRINH DƯƠNG
Theo Sputniknews
