Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Uỷ ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) sẽ tăng cường các hoạt động nhân đạo của tổ chức này tại Ukraine.

Chủ tịch ICRC, Peter Maurer (ảnh) nói với hãng tin Nga Sputnik hôm 22.1 rằng: “ICRC đã sẵn sàng tăng cường hoạt động của tổ chức theo nhu cầu của Ukraine và sau đó tới những khu vực mà chúng tôi đang làm việc”.
![]() |
Khi được hỏi liệu ông có định đến thăm Nga hay Ukraine hay không, ông Maurer nói là không có kế hoạch cho một chuyến đi như vậy, “nhưng nó không có nghĩa là sẽ không diễn ra”.
Peter Maurer đã có một cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko bên lề diễn đàn Davos hôm thứ Năm (21.1). Ông dự sẽ sớm có cuộc gặp với Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin.
Ukraine chìm trong bạo lực từ năm 2014, khi lực lượng do Kiev dẫn đầu tiến hành một chiến dịch quân sự chống nhóm ủng hộ độc lập tại miền Đông nước này.
Các bên xung đột đã đạt được một thoả thuận ngừng bắn hồi tháng 2 năm ngoái. Hiệp ước là một giải pháp tổng thể, gồm 13 điểm nhằm thực hiện Thoả thuận Minsk, được coi là lộ trình giải quyết cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine, cần phải được thực hiện đầy đủ trước cuối năm 2015.
Tuy nhiên, theo các quan sát viên quốc tế, các bên xung đột vẫn tiếp tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn.
Báo cáo về kết quả các cuộc đàm phán tại thủ đô Minsk (Belarus) diễn ra ngày 20.1, đại diện Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) Martin Sajdik đã bày tỏ thất vọng khi các bên liên quan trong cuộc xung đột những ngày gần đây đã vi phạm quy chế ngừng bắn, được áp dụng từ 0 giờ ngày 14.1 (giờ Moscow) theo đề xuất của đại diện phía Nga trong Nhóm Tiếp xúc.
Theo kế hoạch, cuộc gặp tiếp theo của Nhóm Tiếp xúc ba bên về Donbass sẽ diễn ra vào ngày 27.1 tới.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã xác nhận, Washington sẽ ủng hộ Nhóm Tiếp xúc và Nhóm Bộ tứ về Ukraine trong việc giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Cả hai bên đều khẳng định Thoả thuận Minsk cần phải được thực hiện.
TRINH DƯƠNG
Theo Sputniknews
