Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Sau 3 ngày nghị án, chiều 18/7, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh tiến hành tuyên án vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

25 bị cáo trong đường dây lừa đảo qua mạng nghe Hội đồng xét xử tuyên án
Theo cáo trạng Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh, từ khoảng tháng 7/2023, Đinh Văn Phú sang Campuchia câu kết chặt chẽ với các đối tượng người Trung Quốc tên Còi và Bently (chưa rõ nhân thân, lai lịch) thuê văn phòng trong tòa nhà 35, khu Hai Con Voi, thuộc thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia mở công ty.
Phú thuê nhân viên là người Việt Nam sử dụng máy vi tính, điện thoại di động có kết nối internet tìm kiếm, nhắn tin, tương tác với các bị hại ở Việt Nam bằng ứng dụng Telegram, Messenger. Các bị cáo trò chuyện, tạo lòng tin và dẫn dụ các bị hại đầu tư vào sàn giao dịch chứng khoán, app casino (thông qua app tình yêu) hoặc sử dụng dịch vụ mại dâm (thông qua app sex) trên không gian mạng để chiếm đoạt tiền của các bị hại ở Việt Nam.
Cụ thể Đinh Văn Phú đã tuyển mộ, chỉ đạo Nguyễn Văn Việt, Võ Quốc Thái cùng 23 bị cáo khác sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt của 7 bị hại với số tiền hơn 4,3 tỉ đồng.
Sau khi tuyển dụng thêm nhân viên mới thì công ty của Phú có khoảng 50 người, chia thành 2 nhóm. Nhóm A có khoảng 30 người, đa số là những người có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh phía Bắc (là nhân viên làm việc từ trước) được giao làm app tình yêu. Nhóm B có khoảng 20 người, đa số là những người có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh phía Nam (là số nhân viên mới tuyển dụng) được giao làm app sex.
Với vai trò chủ mưu, Phú phân chia vai trò, nhiệm vụ cụ thể cho từng người. Trong đó, với vai trò là chủ công ty, Phú hùn tiền với 2 đối tượng người Trung Quốc tên Còi và Bentley để thuê văn phòng, mua sắm trang thiết bị, công nghệ của các ứng dụng phục vụ cho việc thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền trên không gian mạng. Phú cùng 2 đối tượng người Trung Quốc cũng là quản lý cao nhất, kiểm tra, giám sát, sắp xếp công việc, điều hành chung mọi hoạt động của nhân viên cấp dưới, trả tiền lương cho nhân viên từ số tiền thu lợi bất chính đã chiếm đoạt.
Để tuyển mộ, lôi kéo người Việt Nam về làm nhân viên, Phú sử dụng chiêu trò dụ dỗ "việc nhẹ, lương cao" sang Campuchia làm việc cho công ty của Phú. Phú còn cho nhân viên cũ tuyển nhân viên, nếu nhân viên cũ nào tuyển được nhân viên mới Phú trả công số tiền 300USD/người.
Với sự điều hành chặt chẽ, có tổ chức hệ thống, Đinh Văn Phú đã tuyển mộ, chỉ đạo Nguyễn Văn Việt, Võ Quốc Thái cùng 23 bị cáo khác sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt của 7 bị hại với số tiền hơn 4,3 tỉ đồng.
Hội đồng xét xử nhận định, các bị cáo phạm tội có tổ chức, có cấu kết chặt chẽ, phân công vai trò cụ thể từng cho từng bị cáo, phạm tội nhiều lần. Tuy nhiên tại phiên toà, các bị cáo ăn năn hối cãi, bồi thường một phần thiệt hại khắc phục hậu quả vụ án, có một số bị cáo là người chưa đủ 18 tuổi,…
Các bị cáo được đưa về Trại tạm giam sau khi phiên tòa kết thúc
Sau khi xem xét tính chất mức độ, hành vi cùng tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của từng bị cáo trong vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Phú 15 năm tù, Nguyễn Văn Việt 13 năm tù, Nguyễn Quốc Thái 12 năm tù, Phạm Thị Phượng 12 năm tù, các bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án từ 3 năm tù đến 11 năm 6 tháng về tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 290 Bộ Luật hình sự. Hội đồng xét xử cũng tuyên các bị cáo liên đới bồi thường cho các bị hại trong vụ án tùy theo vai trò từng bị cáo./.
Tấn Hưng – Duy Hiển