Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Sáng 12/11, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức cuộc họp nghe Sở Y tế báo cáo tình hình hoạt động của các Trung tâm Y tế khu vực và Trạm Y tế trên địa bàn, công tác quản lý nhà nước về y tế, phòng chống dịch bệnh và đề xuất các giải pháp trong thời gian tới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa chủ trì cuộc họp.


Toàn tỉnh hiện có 43 đơn vị y tế công lập, gồm cơ quan Sở Y tế, các bệnh viện tuyến tỉnh, đơn vị dự phòng và 24 Trung tâm Y tế khu vực. Ngoài ra, y tế tư nhân có 9 bệnh viện, gồm 8 bệnh viện đa khoa và 1 bệnh viện chuyên khoa, góp phần đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.
Thời gian qua, ngành Y tế tỉnh Tây Ninh đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các lĩnh vực. Trong đó, công tác khám, chữa bệnh trong tỉnh đạt kết quả nổi bật với hơn 2,9 triệu lượt khám ngoại trú, gần 246.000 lượt điều trị nội trú, công suất sử dụng giường bệnh đạt hơn 80%.
Toàn tỉnh đạt 100% các chỉ tiêu chủ yếu, như tỷ lệ bác sĩ/vạn dân, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi và tỷ lệ tiêm chủng đạt trên 95%.

Bên cạnh những kết quả tích cực, ngành Y tế vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho y tế cơ sở, trong đó nhấn mạnh việc đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, đào tạo nhân lực, kiện toàn tổ chức bộ máy và đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa đề nghị Sở Y tế phối hợp Bảo hiểm xã hội tỉnh kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; rà soát cơ chế tự chủ tài chính tại các bệnh viện và Trung tâm Y tế khu vực để bảo đảm hoạt động ổn định, hiệu quả.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, hiện nay, có khoảng 70% Phòng Văn hóa – Xã hội cấp xã chưa có cán bộ chuyên môn về y tế, gây khó khăn trong công tác tham mưu, triển khai nhiệm vụ. Ông yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, sớm bổ sung nhân sự phụ trách lĩnh vực này tại các địa phương. Các Trạm Y tế tăng cường công tác y tế dự phòng, chủ động giám sát, phòng chống dịch, nhất là trong bối cảnh dịch sốt xuất huyết vẫn còn diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh./.
Phương Lan - Bảo Phúc