Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Một quan chức chính phủ Indonesia hôm 6.2 cho hay, hai thành viên người Australia của đường dây buôn lậu ma tuý "Bali Nine", bị bắt tại Bali từ năm 2005 khi tìm cách vận chuyển lậu 8kg heroin sang Australia, sẽ bị tử hình trong tháng này, bất chấp lời kêu gọi của chính phủ Australia xin tha cho hai người này tội chết.

![]() |
|
Andrew Chan (trái) và Myuran Sukumaran ngồi chờ trong trại tạm giam trước phiên toà xét xử họ tại Toà án quận Denpasar, Indonesia hôm 21.9.2014. Ảnh: Reuters |
Myuran Sukumaran và Andrew Chan là hai trong số 8 tù nhân sẽ bị xử tử khi Tổng thống Joko Widodo theo đuổi biện pháp cứng rắn đối với những tội phạm ma tuý, vốn bị chỉ trích bởi những nhà hoạt động nhân quyền trong nước và nước ngoài.
“Chúng tôi đã nhận được thông báo từ tổng công tố Bali hôm qua nói rằng, hai người Australia mà Tổng thống bác đơn xin khoan hồng, sẽ bị tử hình trong tháng 2.2015. Chúng tôi đã báo với Đại sứ quán Australia về việc này”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia Armanatha Nasir nói.
Tháng trước, Indonesia đã tử hình 6 tù nhân, gồm 5 người nước ngoài đến từ Brazil, Malawi, Hà Lan, Nigeria và Vietnam, vì phạm tội liên quan đến ma tuý.
Vì vụ việc này, Brazil và Hà Lan đã triệu hồi đại sứ của mình tại Indonesia, trong khi Nigeria triệu kiến đại sứ Indonesia tại Abuja.
Tháng trước, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia Julie Bishop tuyên bố, bà không loại trừ khả năng triệu hồi đại sứ nước này nếu các vụ xử tử được tiến hành.
Tuy nhiên, ông Armanatha Nasir bác bỏ khả năng về một sự sụp đổ ngoại giao như một hậu quả của các vụ xử tử, ông cho rằng: “Đây không phải là một vấn đề mang tính chính trị hay ngoại giao. Chúng tôi chỉ thi hành luật pháp của chúng tôi chống lại những tội trạng mà những cá nhân này đã phạm. Chúng tôi không chống lại bất kỳ quốc gia nào”.
THUÝ TRINH
Theo Reuters
