Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Iran khuyến cáo công dân không di chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ bằng đường bộ
Chủ nhật: 12:00 ngày 09/08/2015

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Hôm 8.8, giới chức trách Iran đưa ra khuyến cáo không thực hiện những chuyến đi bằng đường bộ sang nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ, sau vụ tấn công gần đây nhằm vào một xe buýt làm 1 người chết và 3 người khác bị thương.

“Căn cứ vào những hoạt động gần đây và sự mất an ninh ở miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ Ngoại giao khuyến cáo đối với những công dân đang có kế hoạch du lịch đến Thổ Nhĩ Kỳ nên tránh đi bằng đường bộ cho đến khi có thông báo mới, nếu có thể nên sử dụng đường hàng không”, thông cáo đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Iran hôm 8.8. 

Theo các trang tin tức Thổ Nhĩ Kỳ, một chiếc xe buýt Iran đã bị nhóm tay súng tấn công khi đang đi trên tuyến xa lộ nối thị trấn Dogubayazit, tỉnh Agri, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Iran với thị trấn Caldiran, tỉnh Van, cũng thuộc Thổ Nhĩ Kỳ hôm 7.8.

Hình ảnh do hãng tin Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu công bố hôm 7.8 cho thấy, những lỗ đạn trên kính chắn gió của xe buýt Iran. Ảnh: PressTV

Tài xế xe buýt đã tử vong, trong khi 3 hành khách khác bị thương đang được điều trị trong bệnh viện ở Iran. Một nhân viên an ninh Thổ Nhĩ Kỳ cũng thiệt mạng trong vụ đụng độ với các tay súng sau tấn công.

Hiện chính quyền Iran đang chờ câu trả lời chính thức từ Thổ Nhĩ Kỳ về vụ tấn công trên.

Thủ phạm của vụ tấn công này được cho là những tay súng thuộc Đảng Công nhân người Kurd, còn được biết là PKK.

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ từng đổ tội PKK gây ra 2 vụ đánh bom nhằm vào hai xe lửa Iran chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7 vừa qua.

Trong 2 tuần qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã liên minh với Mỹ tiến hành không kích phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria và lực lượng PKK ở Iraq.

Tuy nhiên thực tế, ngay sau khi oanh tạc các vị trí của IS ở Syria, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhanh chóng chuyển hướng sang tấn công PKK ở Iraq và Lực lượng Tự vệ người Kurd (YPG), một nhánh của PKK tại Syria, bất chấp việc YPG là một đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến chống IS.

Hành động của Thổ Nhĩ Kỳ khiến lệnh ngừng bắn mong manh giữa PKK và nước này kéo dài suốt ba năm qua cũng như tiến trình hoà bình gian nan mà hai bên theo đuổi cùng thời gian đó có nguy cơ đổ vỡ hoàn toàn.

PKK đã tuyên bố, những cuộc đàm phán hoà bình với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ “đã chết và vô nghĩa”.

TRINH DƯƠNG

Tổng hợp từ PressTV

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh