Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Reyhaneh Jabbari 26 tuổi, người bị buộc tội sát hại một người đàn ông năm 2007, đã bị tử hình bằng hình thức treo cổ trong một nhà tù gần thủ đô Tehran vào sáng ngày 25.10.

Trong một thông cáo đưa ra hôm 25.10, uỷ viên công tố Tehran xác nhận vụ xử tử, cho rằng cô Jabbari đã lên kế hoạch từ trước và đã đâm người đàn ông đến chết.
![]() |
|
Reyhaneh Jabbari tự biện hộ cho mình tại một phiên toà xét xử. Ảnh: PressTV |
Theo thông cáo, người phụ nữ 26 tuổi, bị bắt cách đây 7 năm, đã thừa nhận tội giết người, tuyên bố rằng, cô đã tấn công người đàn ông để tự vệ trước nguy cơ bị cưỡng hiếp, nhưng những tuyên bố của cô đã bị toà bác bỏ dựa theo những kết quả điều tra thêm và bằng chứng thu được tại hiện trường vụ án.
Một số báo cáo nói rằng, người đàn ông bị giết có tên là Morteza Abdolali Sarbandi, vốn là một cựu nhân viên thuộc Bộ Tình báo Iran, đã thuê Jabbari đến thiết kế lại văn phòng cho mình nhưng ông ta lại tấn công tình dục cô ấy.
Vụ án này đã gây sự chú ý của thế giới và vấp phải sự phản đối kịch liệt của cộng đồng quốc tế khi một toà án hình sự ở Tehran năm 2009 kết án tử hình bằng hình thức treo cổ đối với cô Jabbari. Việc thi hành án đối với Jabbari sau đó đã nhiều lần bị trì hoãn dưới sức ép của cộng đồng quốc tế.
Tổ chức Ân xá quốc tế đã yêu cầu chính phủ Iran ngăn chặn việc thi hành án trên và xem xét lại toàn bộ những sai lầm nghiêm trọng trong vụ án.
Đầu tháng này, toà đã tạm dừng thi hành án tử hình Jabbari nhằm cho luật sư của cô thêm thời gian để thuyết phục gia đình ông Morteza Abdolali Sarbandi tha thứ cho cô. Theo luật hồi giáo, một người bị buộc tội sát nhân sẽ buộc phải chết nếu gia đình nạn nhân yêu cầu xử tử.
TRINH DƯƠNG
Theo PressTV
