Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Lực lượng an ninh Iraq hôm 17.4 tuyên bố, có thể họ đã giết cựu phó tổng thống của Saddam Hussein, ông Izzat Ibrahim al-Douri (ảnh) trong các chiến dịch tại tỉnh Salahudin.

![]() |
“Một trong số những kẻ bị giết được tin là Izzat al-Douri, và thi thể của ông ta đã lập tức được chuyển về Baghdad để nhận dạng bằng tiến hành thử DNA”, nguồn tin trên nói thêm.
Ông Douri, người được tin là chỉ huy phong trào nổi dậy chống liên quân do Mỹ đứng đầu tại Iraq sau khi Saddam Hussein bị bắt tháng 12.2003, từng tuyên bố sẽ không từ bỏ cuộc chiến chống chính phủ của người Hồi giáo Shi'ite.
Các quan chức Iraq và Mỹ tin rằng, Douri đóng vai trò chủ chốt trong phong trào kháng chiến bùng nổ năm 2003 chống liên quân do Mỹ dẫn đầu. Cựu phó tổng thống Iraq đã kêu gọi các lực lượng nổi dậy đoàn kết sau cái chết của ông Saddam Hussein.
Khi cuộc nổi dậy của người Hồi giáo Sunni lan rộng, Washington và các đồng minh đã treo giải thưởng 10 triệu USD cho bất cứ ai cung cấp thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoăc tiêu diệt cựu phó tổng thống Iraq Izzat Ibrahim al-Douri.
Ông Douri sinh năm 1942 tại Tikrit, quê hương của cựu lãnh đạo Iraq Saddam Hussein, được coi là cánh thay phải thường trực của Saddam. Ông này gia nhập đảng Baath và nhanh chóng thăng tiến sau cuộc đảo chính năm 1968, đưa đảng này lên nắm quyền ở Iraq, trong đó al-Douri đóng vai trò quan trọng trong cuộc đảo chính.
Ông Douri là phó tư lệnh quân đội và giữ vị trí cao cấp trong Uỷ ban chịu trách nhiệm quản lý miền Bắc Iraq, khi vũ khí hoá học được sử dụng hồi năm 1988, giết hại hàng ngàn người Kurd.
Mỹ xếp Izzat Ibrahim al-Douri ở vị trí số 6 trong bộ bài in hình các cựu quan chức Iraq bị truy lùng do Mỹ phát hành. Vài thành viên trong gia đình ông, gồm vợ của ông, đã bị bắt năm 2003 nhằm ép ông ra đầu thú.
THUÝ TRINH
Theo THX
