Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đe doạ phá huỷ các nhà tù Saudi Arabia hiện giam giữ những phần tử thánh chiến sau vụ Riyadh xử tử 47 người, bao gồm giáo sĩ Hồi giáo dòng Shiite Nimr al-Nimr và 43 thành viên Al-Qaeda.

Nhóm khủng bố IS, vốn nhận trách nhiệm một số vụ tấn công tại Saudi Arabia và tăng cường hoạt động tại nước láng giềng Yemen, đã chọn mục tiêu là hai nhà tù al-Ha'ir và Tarfiya, nơi giam giữ nhiều người ủng hộ tổ chức IS và Al-Qaeda.
![]() |
|
Đám đông biểu tình tại quảng trường Imam Hussein ở thủ đô Tehran hôm 4.1 để phản đối vụ Saudi Arabia xử tử giáo sĩ Sheikh Nimr al-Nimr. Ảnh: Reuters |
Trong một mẩu tin đăng trên mạng hôm 5.1, IS tuyên bố: “Nhà nước Hồi giáo sẽ luôn tìm cách giải thoát tù nhân, nhưng chúng tôi dự tính rằng, việc chấm dứt những vấn đề tù nhân sẽ không xảy ra trừ khi xoá sổ sự cai trị của những kẻ bạo ngược và sau đó phá huỷ các nhà tù của chúng”.
Mặc dù IS và Al-Qaeda là đối thủ của nhau, chỉ trích lẫn nhau về nền tảng ý thức hệ, nhưng cả hai nhóm lại có chung mối thù với Saudi Arabia, nước coi cả hai lực lượng này là khủng bố và giam giữ hàng ngàn người ủng hộ họ.
Việc xử tử cùng lúc 4 nhân vật Shi’ite nổi tiếng và 43 thành viên Al-Qaeda, với cáo buộc dính líu đến cái chết của nhiều cảnh sát Saudi Arabia, đã khiến Saudi Arabia vấp phải sự chỉ trích dữ dội của Iran và các giáo sĩ dòng Shi’ite trong khu vực.
Đại sứ quán của Saudi Arabia ở thủ đô Tehran của Iran và tổng lãnh sự quán Saudi Arabia ở thành phố Mashhad bị tấn công, trong khi phong trào bài Saudi Arabia diễn ra ở nhiều nước có phần đông dân số là người Shi’ite.
Căng thẳng leo thang sau khi Saudi Arabia tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran để phản ứng với việc phái bộ ngoại giao bị tấn công.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc bày tỏ sự thất vọng về việc kết án của Saudi Arabia nhưng cũng lên án các vụ tấn công phái bộ ngoại giao Saudi Arabia tại Iran, đồng thời kêu gọi hai nước này giải quyết tranh cãi hiện nay.
THUÝ TRINH
Theo Reuters
